Theo dõi Báo Hànộimới trên

UNICEF ghi nhận Việt Nam có bước tiến quan trọng trong giảm nghèo

Khánh Thu| 07/07/2016 06:44

(HNM) - Ngày 6-7, tại Hà Nội, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH công bố báo cáo “Tình hình trẻ em thế giới năm 2016: Cơ hội công bằng cho mọi trẻ em”, khuyến nghị đầu tư vào trẻ em thiệt thòi để mang lại lợi ích trước mắt và lâu dài cho từng quốc gia.

Công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em tại Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.Ảnh: Bá Hoạt


Báo cáo ghi nhận, Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng trong giảm nghèo, cứu sống trẻ em, đưa trẻ tới trường. Tỷ lệ nghèo giảm từ 58% (năm 1993) xuống 10% (năm 2014); trẻ tử vong giảm từ 36 ca/1.000 trẻ (năm 1990) xuống 10 ca/1.000 trẻ (năm 2014). Tuy vậy, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thấp còi, tử vong bà mẹ ở miền núi vẫn cao (gấp 4 lần so với vùng đồng bằng); đòi hỏi có nhiều phương pháp sáng tạo, đầu tư công bằng hơn, tăng cường sự tham gia của cộng đồng cho trẻ em…

Theo báo cáo, năm 2015 trên thế giới có 5,9 triệu trẻ em dưới 5 tuổi tử vong; hàng triệu trẻ em chưa được tới trường; gần một nửa số người nghèo cùng cực trên thế giới là trẻ em… Để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030, Liên hợp quốc đã đề ra mục tiêu, trong 15 năm tới, các quốc gia phải có giải pháp nâng cao sức khỏe bà mẹ, phát triển đội ngũ hộ sinh lành nghề, bảo đảm dinh dưỡng và các dịch vụ cơ bản, nước sạch…  

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
UNICEF ghi nhận Việt Nam có bước tiến quan trọng trong giảm nghèo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.