Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vận động nhân dân hiến 16,9ha đất nông nghiệp làm giao thông nội đồng

Ánh Dương| 18/10/2017 16:02

(HNMO) - Ngày 18-10, Huyện ủy Thanh Oai tổ chức tọa đàm về vai trò của tổ dân vận trong việc thực hiện cuộc vận động


Theo báo cáo của Huyện ủy Thanh Oai, đến nay, toàn huyện có 118 tổ dân vận thôn, tổ dân vận phố với 1.246 thành viên, thuộc 21 xã, thị trấn. Các tổ dân vận thôn, tổ dân vận phố đã tuyên truyền được 1.120 buổi, cho 56.471 lượt thành viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư", "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trật tự"...

Thông qua công tác dân vận, huyện Thanh Oai đã vận động nhân dân hiến 16,9ha đất nông nghiệp để mở rộng giao thông nội đồng và hơn 2.000m2 đất thổ cư để mở rộng các góc cua, đường hẹp ở các thôn; đóng góp hơn 100 tỷ đồng và hơn 30.000 ngày công để xây dựng, tu sửa các công trình đường làng ngõ xóm, nghĩa trang liệt sỹ, đình, chùa, nhà thờ... Đến nay, toàn huyện Thanh Oai có 86,5% số hộ đạt gia đình văn hoá, 75/118 làng, phố văn hoá, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,68%...

Tại buổi tọa đàm, nhiều ý kiến tham luận đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và đề ra giải pháp cơ bản nâng cao vai trò của tổ dân vận thôn, tổ dân vận phố trong công tác tuyên truyền. Huyện Thanh Oai phấn đấu năm 2019 có 20 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới, thị trấn đạt đô thị văn minh, huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vận động nhân dân hiến 16,9ha đất nông nghiệp làm giao thông nội đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.