Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội mưa nhỏ về đêm và sáng sớm

Nguyễn Tùng| 10/11/2017 05:33

(HNMO) – Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3.

. Gió Đông Bắc cấp 2-3.


Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, độ ẩm 62-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 đến 21 độ C, có nơi dưới 17 độ C; nhiệt độ cao nhất: 23 – 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất: 19 - 22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; nhiệt độ cao nhất: 23 – 26 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm 70-96%. Nhiệt độ thấp nhất: 20 – 22 độ C; nhiệt độ cao nhất: 23 – 26 độ C.

Hà Nội mưa nhỏ về đêm và sáng sớm. Ảnh: Internet


Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế: Nhiều mây, ngày có mưa, phía Nam có nơi mưa vừa, mưa to; đêm có mưa, mưa rào rải rác, gió nhẹ, độ ẩm 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất: 19 – 22 độ C; nhiệt độ cao nhất: 24 – 27 độ C, phía Nam có nơi trên 27 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào, ngày có nơi mưa vừa, mưa to; phía Nam có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất: 23 – 26 độ C; nhiệt độ cao nhất: 29 – 32 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất: 20 – 23 độ C; nhiệt độ cao nhất: 27 – 30 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có thể xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất: 23 – 26 độ C; nhiệt độ cao nhất: 29 – 32 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội mưa nhỏ về đêm và sáng sớm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.