Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xác định trách nhiệm trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại

Minh Ngọc| 20/01/2018 07:49

(HNM) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tham gia ngăn ngừa, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn thành phố.


Theo đó, Sở LĐ-TB&XH có trách nhiệm tham mưu cho UBND TP Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện công tác trẻ em, tổ chức thực hiện “Tháng hành động vì trẻ em”, “Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới”. Ngoài ra, Sở LĐ-TB&XH cần triển khai mô hình điểm về phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em; tiếp nhận, xử lý thông tin và giải quyết các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em; hỗ trợ trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xác định trách nhiệm trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.