Theo dõi Báo Hànộimới trên

1.200 đồng bào dân tộc thiểu số được khám bệnh, phát thuốc miễn phí

Nguyệt Ánh| 28/07/2018 11:34

(HNMO) - Ngày 28-7, Ban Dân tộc TP Hà Nội phối hợp với Sở Y tế, Thành đoàn và Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội tổ chức khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho 1.200 đồng bào dân tộc thiểu số và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn...

Các y, bác sĩ trẻ khám bệnh cho đồng bào dân tộc.


Phó Trưởng ban Dân tộc thành phố Nguyễn Ánh Dương cho biết, đây là năm thứ sáu liên tiếp, các cơ quan liên ngành tổ chức chương trình chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Qua đây, các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thể hiện tình cảm, trách nhiệm đối với việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn thành phố. Gần 60 y, bác sĩ đến từ bệnh viện trung ương và Hà Nội đã khám, tư vấn sức khỏe, giúp đồng bào dân tộc miền núi có điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Dịp này, Thành đoàn Hà Nội cũng phối hợp với Ban Dân tộc thành phố trao 50 suất quà cho 50 thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở 4 huyện trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
1.200 đồng bào dân tộc thiểu số được khám bệnh, phát thuốc miễn phí

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.