Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kết thúc đợt mưa lớn tại Hà Nội và khu vực Bắc Bộ từ hôm nay 19-8

Kim Nhuệ| 19/08/2018 06:41

(HNM) - Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai cho biết, tính đến 16h ngày 18-8, hoàn lưu bão số 4 đã gây thiệt hại nặng tại các tỉnh: Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An. Cụ thể, mưa to gây lũ quét, sạt lở đất làm 8 người chết, 2 người mất tích; sập đổ 21 ngôi nhà, ngập úng 1.199 ngôi nhà.


Ngoài ra, mưa lũ cũng làm sạt lở một số đoạn thuộc tuyến quốc lộ 6, 7, 43, 37, 15, 15C, 16, 48…thuộc địa phận tỉnh Sơn La, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An. Trong ngày 18-8, một số tuyến tỉnh lộ, đường liên xã, liên thôn thuộc tỉnh Nghệ An vẫn bị chia cắt do ngập úng, sạt lở đất. Các địa phương đang huy động phương tiện, nhân lực tích cực khắc phục hậu quả mưa bão…

Tại TP Hà Nội, ông Chu Văn Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Hà Nội, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố cho biết, từ đêm 17-8 đến 16h ngày 18-8 trên địa bàn thành phố có mưa, lượng mưa phổ biến dưới 20mm, một số nơi lượng mưa cao hơn như: Ứng Hòa 54mm, Sơn Tây 27,7mm, Ba Vì 23,7mm… So với ngày 17-8, mực nước các sông có tăng nhưng đều dưới báo động lũ cấp I. Tính đến 16h ngày 18-8, tại các huyện: Ba Vì, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thạch Thất, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Ứng Hòa không xảy ra tình trạng ngập úng khu dân cư và diện tích sản xuất nông nghiệp. Đề phòng xảy ra mưa lớn, ngày 18-8, 4 doanh nghiệp thủy lợi của thành phố tiếp tục vận hành 89 trạm bơm tiêu úng…

Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Đinh Mạnh Hùng cho biết, 2 ngày vừa qua, trên địa bàn huyện có mưa nhỏ. Do ảnh hưởng của lũ rừng ngang từ tỉnh Hòa Bình dồn về nên mực nước sông Bùi có tăng hơn nhưng vẫn ở dưới mức báo động lũ cấp I gần 1m. Các khu dân cư vùng trũng thấp không xảy ra úng ngập. Trong ngày 18-8, huyện tiếp tục huy động lực lượng ứng trực kiểm soát các tuyến đê tả Bùi, hữu Bùi; sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó khi xảy ra mưa lớn, lũ rừng ngang…

Tương tự, tại huyện Quốc Oai, trong ngày 18-8, trên địa bàn không xảy ra hiện tượng bất thường về thời tiết, các khu dân cư và diện tích sản xuất nông nghiệp thuộc vùng trũng không xảy ra úng ngập.

* Trong khi đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày 19-8, các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ sẽ kết thúc đợt mưa lớn. Tại Hà Nội, từ ngày 19 đến 21-8, tiếp tục có mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa vài nơi, ngày nắng...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kết thúc đợt mưa lớn tại Hà Nội và khu vực Bắc Bộ từ hôm nay 19-8

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.