Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nuốt phải tăm dài 7 cm vì ngủ quên

Theo Phạm Hòa/Zing| 30/08/2018 14:54

Sau khi ăn cơm và xỉa răng, anh Th nằm ngủ và nuốt phải chiếc tăm dài 7 cm vào bụng.


Bệnh viện quốc tế Vinh (Nghệ An) cho biết vừa phẫu thuật nội soi, gắp thành công que tăm dài 7 cm trong bụng anh Nguyễn Văn Th (40 tuổi, trú xã Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) ra ngoài.

Ngày 25-8, sau khi ăn cơm xong, anh Th lấy tăm xỉa răng rồi ngủ quên và nuốt phải tăm trong lúc ngủ mà không hề hay biết. Khi thấy mình bị đau bụng dữ dội, buồn nôn, ngày 27-8 anh Th đến Bệnh viện quốc tế Vinh thăm khám.

Hình ảnh thực hiện nội soi dạ dày lấy dị vật ra ngoài.


Tại đây, qua thăm khám và tiến hành nội soi, các bác sĩ phát hiện có 1 dị vật trong dạ dày của bệnh nhân Th. Bác sĩ bệnh viện sau đó nội soi để lấy dị vật ra ngoài. Dị vật đó là 1 cái tăm nhọn dài 7cm.

Bác sĩ Phùng Thị Hằng, Trưởng khoa Nội (Bệnh viện Quốc tế Vinh, là người trực tiếp tiến hành lấy dị vật ra) cho hay, chiếc tăm nằm ở mặt sau hành tá tràng, một đầu nhọn cắm vào thành ruột gây chảy máu.

“Khi nuốt phải dị vật dài, sắc nhọn rất nguy hiểm vì có thể làm thủng đường tiêu hóa, ở thực quản gây áp xe trung thất, ở dạ dày và ruột gây viêm phúc mạc. Việc nội soi lấy dị vật thường rất khó, khi thất bại phải chấp nhận phẫu thuật”, bác sĩ Hằng nói.

Bệnh nhân đã khỏe mạnh và trở về nhà.

Di vật là que tăm dài 7 cm được đưa ra ngoài.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nuốt phải tăm dài 7 cm vì ngủ quên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.