Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội chuyển rét, vùng núi dưới 13 độ

Theo Lê Phú (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia)| 21/11/2018 07:08

Hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Từ chiều tối và đêm nay gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm nay, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, vùng núi có nơi 13-15 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên chiều tối và đêm nay ở Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; từ ngày mai (22-11), các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội có mưa vài nơi, trời rét. Ảnh: TTXVN


Ở vịnh Bắc Bộ từ đêm nay, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; từ gần sáng ngày mai, khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9; biển động mạnh.

Sau đây là dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, trưa, chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. gió đông đến Đông Nam cấp 2-3, đêm gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm trời chuyển rét. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 19 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 29 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm trời chuyển rét. Độ ẩm từ 55 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 độ, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông đến Đông Nam cấp 2-3, chiều tối và đêm gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm trời chuyển rét. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 đến 19 độ, vùng núi 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 26 - 29 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm trời chuyển lạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C:

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội chuyển rét, vùng núi dưới 13 độ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.