Theo dõi Báo Hànộimới trên

10 điểm du lịch nổi tiếng nhất châu Âu

Mai Chi| 06/06/2016 11:18

(HNMO) - Mặc dù tình hình an ninh tại khu vực còn nhiều bất ổn, châu Âu luôn là thị trường du lịch hàng đầu thế giới với vô số công trình có kiến trúc đặc sắc, giàu truyền thống lịch sử và văn hóa. Trong số đó, chuyên trang TripAdvisor đã lựa chọn 10 điểm du lịch nổi tiếng không thể bỏ qua tại miền đất đầy hứa hẹn này.

1. Nhà thờ St. Peter's Basilica, thành phố Vatican, Ý – Đây là nhà thờ quan trọng nhất đối với Công giáo. Hơn 4 triệu lượt khách đổ về đây mỗi năm để chiêm ngưỡng kiến trúc và trang trí nội thất ấn tượng của công trình.

2. Nhà thờ Mosque, Cordoba, Tây Ban Nha – Được trang trí bằng những mái vòm và cột trụ phỏng theo hình móng ngựa khảm mã não và đá cẩm thạch, đây vốn là một công trình Hồi giáo trước khi chuyển thành nhà thờ Thiên chúa giáo vào thế kỷ 13.

3. Nhà thờ Savior on Blood, St. Petersburg, Nga – Mái vòm dát vàng được khảm nhiều màu sắc sặc sỡ cùng các chi tiết tinh xảo tạo nên vẻ đẹp đầy mê hoặc của nhà thờ này.

4. Lâu đài The Alhambra, Granada, Tây Ban Nha – Công trình này được chuyển từ mục đích quân sự sang thành một tòa án Thiên chúa giáo vào năm 1492. Sau đó, nhiều công trình phụ được xây dựng thêm vào khu quần thể gồm nhà thờ, tu viện và đơn vị đồn trú. Lâu đài này trở thành di tích lịch sử vào năm 1870 và được UNESCO công nhận là di sản thế giới hơn 100 năm sau đó.

5. Nhà thờ Milan, Ý – Công trình tại thành phố thủ đô nước Ý được nhiều du khách ca ngợi là nhà thờ đẹp nhất thế giới. Việc hoàn thiện tòa nhà theo lối kiến trúc Gothic này kéo dài trong gần 6 thế kỷ.

6. Nhà thờ Hagia Sophia, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ - Hagia Sophia từng là nhà thờ lớn nhất thế giới trong suốt 1 thế kỷ và hiện được sử dụng làm viện bảo tàng.

7.Quảng trường Grand-Place, Brussels, Bỉ - Quảng trường trung tâm Grand-Place là một địa điểm du lịch nổi bật của thủ đô nước Bỉ, bao quanh bởi rất nhiều công trình có kiến trúc đặc sắc, trong đó có cả tòa thị chính của thành phố.

8. Tháp Eiffel, Paris, Pháp – Công trình biểu tượng của Paris cũng như cả châu Âu này được hoàn thiện vào ngày 31/3/1889, đồng thời nắm giữ danh hiệu công trình cao nhất thế giới trong suốt 41 năm. Ước tính có khoảng 7 triệu lượt khách du lịch tới đây mỗi năm.

9. Nhà thờ Notre Dame, Paris, Pháp – Đây là nhà thờ rộng nhất thế giới và nhận được vô số lời khen ngợi bởi những ô cửa kính nhiều màu sắc phản ánh kiến trúc Roman đặc trưng.

10. Quần thể đền đài Acropolis, Athens, Hy Lạp – Công trình này được xây trên nền nhiều tòa nhà cổ xưa, dễ nhận biết nhất là đền Parthenon với những cột trụ và bậc đá trắng lấp lánh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
10 điểm du lịch nổi tiếng nhất châu Âu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.