Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đà Nẵng: Khánh thành đường ra biển đầu tiên dành cho người khuyết tật

Vinh Quang| 18/06/2016 08:32

(HNMO) - Ngày 17-6, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cắt băng khánh thành lối đi ra biển dành cho người khuyết tật.

Mỗi lối đi có chiều dài khoảng 40 mét tính từ lề đường đến mép nước và có hai đoạn được lắp ghép rộng hơn để hai xe lăn đi ngược chiều có thể tránh nhau, thoải mái cho việc sử dụng xe lăn.


Mỗi lối đi có chiều dài khoảng 40 mét tính từ lề đường đến mép nước và có hai đoạn được lắp ghép rộng hơn để hai xe lăn đi ngược chiều có thể tránh nhau, thoải mái cho việc sử dụng xe lăn.

Các lối đi này được lắp ghép từ các tấm composite kết hợp sợi thủy tinh khá cứng. Có thể chịu lực cao, bền chắc với thời tiết nắng, gió cùng sự ăn mòn của muối biển.

Đây là lần đầu tiên thành phố Đà Nẵng có con đường xuống biển dành riêng cho người khuyết tật. Lối đi xuống biển dành cho người khuyết tật là một trong những công trình đặc biệt trong việc mở rộng không gian biển nhằm phục vụ nhu cầu của người dân và du khách.

Công trình xã hội ý nghĩa này hi vọng sẽ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu đi lại của người dân và giúp người khuyết tật dễ dàng tiếp cận, thực hiện nhu cầu ra biển nghỉ mát, ngắm biển và vui chơi giải trí tại các bãi biển xinh đẹp của thành phố trong thời điểm nắng nóng cao độ lúc này.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa cộng đồng và tính nhân văn do Holiday Beach Danang phối hợp với Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng thực hiện, cùng với chuỗi chương trình “Đà Nẵng - Điểm hẹn mùa hè 2016” hàng năm do Sở Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Khánh thành đường ra biển đầu tiên dành cho người khuyết tật

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.