Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tuyết rơi tại sa mạc Sahara sau gần 40 năm

Mai Chi| 21/12/2016 14:56

(HNMO) - Những bức ảnh được nhiếp ảnh gia Karim Bouchetata chụp vào ngày 19/12 cho thấy cảnh tượng tuyết rơi trên đụn cát khô hạn của vùng sa mạc Sahara thuộc Algeria.

Được tận mắt chứng kiến cảnh tuyết rơi trên sa mạc quả là một điều may mắn. Những bông tuyết trắng phủ lên đồi cát đỏ trong khoảng 1 ngày rồi nhanh chóng tan ra dưới sức nóng của cát.

Theo các nhà khoa học, việc tuyết rơi trên đụn cát tại sa mạc là một hiện tượng cực kỳ hiếm gặp. Các báo cáo cho biết đây mới chỉ là lần thứ hai loài người được chứng kiến tuyết rơi tại Sahara - một trong những khu vực có khí hậu khắc nghiệt nhất trên trái đất. Lần tuyết rơi đầu tiên xảy ra vào ngày 18/2/1979 tại “cổng sa mạc” Ain Sefra - nơi dãy núi Atla tiếp giáp với sa mạc Sahara. Trận bão tuyết đó kéo dài trong khoảng nửa giờ.



Sa mạc Sahara bao phủ phần lớn khu vực Bắc Phi. Theo dự báo, Sahara sẽ trở nên xanh tốt trở lại sau khoảng 15.000 năm nữa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyết rơi tại sa mạc Sahara sau gần 40 năm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.