Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kết nối, phát triển du lịch tại làng họa sĩ Cổ Đô

An Nhi| 22/10/2017 07:51

(HNM) - Sở Du lịch Hà Nội và UBND huyện Ba Vì vừa tổ chức chương trình khảo sát để kết nối và phát triển du lịch tại làng Cổ Đô (xã Cổ Đô, huyện Ba Vì), với sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn Thủ đô.

Sau khi tham quan làng Cổ Đô với biệt danh làng họa sĩ bởi nơi đây quy tụ nhiều họa sĩ tài hoa, có Bảo tàng Mỹ thuật Cổ Đô và nhiều bảo tàng tư nhân, phòng tranh của các họa sĩ đang hoạt động, đoàn khảo sát đã trao đổi để kết nối, xây dựng sản phẩm du lịch tại đây. Hầu hết các doanh nghiệp lữ hành đều đánh giá đây là địa điểm nổi bật, đặc sắc, có tiềm năng để phát triển du lịch.

Ngoài không gian nghệ thuật, Cổ Đô còn có nhiều điểm tham quan thú vị như cơ sở làm bún thủ công, trang trại bò sữa... có thể khai thác phục vụ du khách. Sắp tới, địa phương sẽ chú trọng cải thiện cảnh quan, vệ sinh môi trường và xây dựng các dịch vụ để sẵn sàng đón khách du lịch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kết nối, phát triển du lịch tại làng họa sĩ Cổ Đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.