Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những phố cổ Trung Quốc 2.500 năm nằm sâu trong lòng đất

Theo CAND| 08/02/2018 16:21

Những thành phố này có tên Yaodong sâu trong lòng đất từ 6-7m thường được tìm thấy ở các tỉnh nằm giữa phía Bắc Trung Quốc như Sơn Tây, Thiểm Tây, Cam Túc và Hà Nam, nằm trên cao nguyên Hoàng thổ. Hiện có gần 40 triệu dân sinh sống ở đây.

Theo tiếng Trung Quốc, Yaodong có nghĩa là "hang động như lò nướng", được đặt tên cho phù hợp với nội thất vòm của tòa nhà, trông giống như bên trong lò nung.

Các nghiên cứu cho thấy, kiểu nhà này được xây dựng vào triều đại Tần trong thế kỷ thứ III TCN.

Yaodong có thể được chia thành các loại khác nhau, tùy thuộc vào địa hình của khu vực mà chúng được xây dựng.


Ở nơi đồi có sẵn, Yaodong có thể được xây dựng trên sườn núi, và một ngọn đồi có thể chứa nhiều câu chuyện về Yaodong.

Có loại Yaodong không cần phải được xây dựng ở độ dốc của một ngọn đồi hoặc một lỗ trên mặt đất.


Thay vào đó, khung gồ ghề của tòa nhà được xây dựng bằng đá hoặc gạch. Đất sau đó được đặt trong không gian trống giữa các Yaodong cũng như phía trên chúng để tạo thành một căn hộ mái trên cấu trúc.


Về mặt vật liệu xây dựng cấu trúc nhà, chỉ cần sử dụng đất thổ địa phương lấy từ cao nguyên. Loại đất này là sự lựa chọn tốt vì nó có sẵn và dễ tìm trong khu vực, thay vì gỗ hoặc đá. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những phố cổ Trung Quốc 2.500 năm nằm sâu trong lòng đất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.