Theo dõi Báo Hànộimới trên

Các sân khấu, khu vui chơi rộn ràng khai xuân

Thụy Du| 19/02/2018 07:04

(HNM) - Hòa chung không khí đón mừng Tết Mậu Tuất, Hội xuân Ecopark 2018 với chủ đề “Xuân ba miền” được tổ chức từ ngày 18 đến 20-2 (tức mùng 3 Tết, mùng 4 và mùng 5 tháng Giêng) tại Park River, Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên).

Điểm độc đáo của lễ hội là không gian văn hóa mùa xuân của ba miền. Miền Bắc là thảm hoa đào đỏ thắm bên cạnh những ngôi nhà ba gian đậm phong cách làng quê; với miền Trung là dãy đèn lồng, hoa đăng rực rỡ, và miền Nam là gian nhà chung với sắc hoa mai vàng bao quanh. Lễ hội có những màn biểu diễn lân sư rồng của 20 nghệ nhân và chương trình diễu hành phúc lộc thọ. Ngoài ra, du khách còn được trải nghiệm những trò chơi dân gian đậm nét truyền thống như đi cà kheo, ô ăn quan…

Hấp dẫn không gian “Xuân ba miền” tại Khu đô thị Ecopark.



Hội chợ ẩm thực Tết được tổ chức từ ngày 18-2 (tức ngày mùng 3 Tết) đến ngày 25-2 (tức mùng 10 tháng Giêng) tại Con đường thơ, Flamingo Đại Lải Resort (Phúc Yên, Vĩnh Phúc). Tại đây, du khách sẽ được thưởng thức hương vị ẩm thực ba miền do 3 đầu bếp xuất sắc của khu nghỉ dưỡng trổ tài, đồng thời tham gia các hoạt động chợ quê, xin chữ ông đồ, trò chơi dân gian, thưởng lãm vũ khúc mùa xuân trên vườn hoa hồng nghệ thuật rộng 5.000m².

Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã khai Xuân vào ngày 18-2 (tức mùng 3 Tết) với chương trình “Ngày hội xiếc thú cùng những chú hề” tại Rạp Xiếc trung ương (67-69 Trần Nhân Tông, Hà Nội). Đây là lần đầu tiên có sự xuất hiện của những chú lợn ngộ nghĩnh và những chú mèo tinh nghịch trên sân khấu xiếc cùng với voi, chó, khỉ, gấu, vẹt… Chương trình mang đến cho khán giả tiếng cười qua tiết mục của những chú hề vui tính, sự hồi hộp với những màn biểu diễn đã được giải thưởng cao trong các kỳ liên hoan xiếc quốc tế. “Ngày hội xiếc thú cùng những chú hề” sẽ còn tiếp tục vào các ngày 19 và 20-2.

Nhà hát Tuổi trẻ sẽ ra mắt chương trình ca nhạc - hài kịch “Chào xuân” vào 20h ngày 23, 24, 25-2 (tức mùng 8, mùng 9, mùng 10 tháng Giêng) tại Rạp Tuổi Trẻ (11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội). Chương trình gồm các tiểu phẩm hài kịch mới nhất do Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Chí Trung đạo diễn, “Giáo sư Xoay” Đinh Tiến Dũng viết kịch bản, như “Tơ trời mong manh”, “Nhầm” với nhiều tình huống về cuộc sống gia đình, niềm vui sum vầy ngày Tết. Bên cạnh đó, chương trình có các tiết mục ca múa nhạc chủ đề về mùa xuân, tuổi trẻ tươi vui, hấp dẫn… Tham gia biểu diễn là các nghệ sĩ đã gắn bó và thành danh tại nhà hát: Chí Trung, Vân Dung, Bá Anh, Tuấn Anh, Chí Huy, Thanh Tú, Thu Hương, Thu Quỳnh, Ánh Tuyết, Tuấn Phương, Tôn Sơn…

Nhà hát Chèo Việt Nam diễn chương trình “Chào xuân 2018” tại Rạp Kim Mã (71 Kim Mã, Hà Nội) vào 20h ngày 24-2. Đây là chương trình nghệ thuật tổng hợp, bao gồm các tiết mục ca nhạc, hài kịch, trích đoạn chèo truyền thống đặc sắc. Đêm diễn quy tụ các gương mặt nghệ sĩ nổi bật: NSƯT Thu Hương, NSƯT Thùy Dung, tài năng trẻ Việt Cường, Thục Hiền, Thanh Thảo, Bảo Quỳnh…

Ngoài ra, trong những ngày này, người dân Thủ đô và du khách có thể chọn tham gia các sự kiện tại Hà Nội như “Tết Việt” (Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long, 19C Hoàng Diệu), Hội chữ Xuân Mậu Tuất (Hồ Văn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, 58 Quốc Tử Giám), “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” (Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây), “Tết phương Đông” (Công viên hồ Tây, 614 Lạc Long Quân), “Lễ hội hòa âm ánh sáng” (Công viên Thiên đường Bảo Sơn, Lê Trọng Tấn, Hoài Đức), Triển lãm thư pháp “Nét xuân - Art of Nôm” (Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học)…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các sân khấu, khu vui chơi rộn ràng khai xuân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.