Theo dõi Báo Hànộimới trên

8 tàu cao tốc đưa 2.000 du khách bị kẹt ở đảo Lý Sơn về bờ

Theo VnExpress| 05/06/2018 11:12

Sau 2 ngày bị cô lập ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) vì áp thấp nhiệt đới, hơn 2.000 du khách được tàu cao tốc đưa về bờ.

Tàu cao tốc đưa du khách từ đảo Lý Sơn sắp neo vào cảng Sa Kỳ. Ảnh: Phạm Linh.


Sáng 5-6, cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đông nghịt do lượng du khách chuẩn bị ra đảo Lý Sơn và lượng du khách từ đảo về. Nhiều người tỏ ra mệt mỏi sau những ngày bị mắc kẹt do áp thấp nhiệt đới.

Ông Đặng Phúc Tôn (quê Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, sáu thành viên trong gia đình ông đi du lịch đến đảo tiền tiêu từ 1-6, dự kiến chủ nhật tuần qua về nhưng bị kẹt, nên ảnh hưởng đến công việc, phải đặt lại vé máy bay. "Tuy nhiên, người dân đảo đón tiếp chu đáo nên chúng tôi rất yên tâm", ông nói.

Ông Đoàn Khắc Anh Duyệt - Trưởng phòng Khai thác dịch vụ hành khách - Ban Quản lý cảng Sa kỳ cho biết, hai ngày qua, thời tiết xấu do áp thấp nhiệt đới, biển động khiến tuyến đường thủy Sa Kỳ - Lý Sơn buộc phải dừng hoạt động.

Du khách từ tàu cao tốc bước xuống cảng Sa Kỳ. Ảnh: Phạm Linh.


Cảng đã nhận nhiều cuộc gọi và đã hỗ trợ tối đa để hành khách đặt vé. Sáng nay, cơ quan chức năng đã điều động 8 tàu cao tốc trọng tải lớn, với 17 lượt tàu đưa hơn 2.000 du khách rời đảo.

Theo bà Phạm Thị Hương - Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, huyện đã chỉ đạo các dịch vụ lưu trú, ăn uống không tăng giá trong thời gian bị cô lập do áp thấp. Lãnh đạo huyện cũng kịp thời ngăn chặn việc du khách nôn nóng tự ý thuê tàu về bờ cho kịp công việc, để tránh nguy hiểm.

Nhiều hàng hóa, đồ đạc được du khách mang từ đảo Lý Sơn về đất liền. Ảnh: Phạm Linh.


Sáng 2-6, vùng áp thấp gần quần đảo Trường Sa phát triển thành áp thấp nhiệt đới, hướng về phía quần đảo Hoàng Sa, có nguy cơ mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng áp thấp, tỉnh Quảng Ngãi có mưa giông. Đảo Lý Sơn có gió giật cấp 6 -7, biển động mạnh. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
8 tàu cao tốc đưa 2.000 du khách bị kẹt ở đảo Lý Sơn về bờ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.