Theo dõi Báo Hànộimới trên

Công bố "Năm Du lịch quốc gia - Nha Trang - Khánh Hòa 2019"

T. Minh| 16/10/2018 16:58

(HNMO) - Ngày 16-10, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND tỉnh Khánh Hòa triển khai các công tác chuẩn bị tổ chức chương trình Năm Du lịch quốc gia 2019.

Dự kiến, lễ công bố Năm Du lịch quốc gia 2019 sẽ được kết hợp với sự kiện chào đón năm mới 2019 diễn ra ngày 31-12-2018 tại Nha Trang, Khánh Hòa. Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2019 sẽ diễn ra vào tháng 5-2019 cùng với khai mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa.

Họp Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2019.


Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh, các chương trình cần tính đến hiệu quả của định hướng phát triển du lịch quốc gia để tổ chức, tránh để xảy ra tình trạng "làm theo phong trào", tràn lan, lãng phí.

Tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Lê Thanh Quang cũng nêu rõ, trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của Ban chỉ đạo, Khánh Hòa sẽ tiếp tục hoàn thiện các hoạt động, chương trình trong Năm Du lịch quốc gia 2019. Các hoạt động, sự kiện sẽ theo hướng thiết thực, giảm bớt hội thảo, đưa vào chương trình các hoạt động ý nghĩa như liên kết du lịch, khai thác giá trị di sản, hội chợ tôn vinh ẩm thực, văn hóa... khu vực miền Trung từ Quảng Bình đến Bình Thuận…

Ông Lê Thanh Quang, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, đồng Trưởng Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2019 cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ, phối hợp từ các cơ quan bộ ngành để có thể tổ chức tốt nhất chương trình.

Festival biển Nha Trang. (Ảnh VGP)


Ban chỉ đạo, Ban tổ chức năm Du lịch quốc gia Nha Trang - Khánh Hòa 2019 gồm có 34 thành viên do Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện làm Trưởng ban.

Năm Du lịch quốc gia 2019 gồm nhiều hoạt động, các hoạt động chính sẽ được tổ chức tập trung tại Nha Trang - Khánh Hòa như: Lễ công bố; lễ khai mạc kết hợp với khai mạc Festival Biển năm 2019, lễ bế mạc...

Ngoài ra, còn có các sự kiện: Tuần lễ Festival Biển; Hội nghị lần thứ ba về phát triển khu vực Duyên hải miền Trung; Lễ hội bia; Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, Liên hoan du lịch biển; Cuộc đua thuyền buồm Hong Kong - Nha Trang…

Đặc biệt, 15 tỉnh, thành khác sẽ triển khai các hoạt động hưởng ứng là: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công bố "Năm Du lịch quốc gia - Nha Trang - Khánh Hòa 2019"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.