Theo dõi Báo Hànộimới trên

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cán mốc nửa triệu khách năm 2018

Hoàng Lân| 07/12/2018 12:30

(HNMO) - Bước vào tháng cuối cùng của năm 2018, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đón vị khách 500.000, tăng trên 20% so với cùng kỳ năm 2017.

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đón nửa triệu khách trong năm 2018 (ảnh minh họa).


Theo thông tin từ Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, trong năm 2018, Làng tổ chức 12 chuyên đề, chủ đề theo tháng, giới thiệu được bản sắc văn hóa các dân tộc với sự tham gia của trên 560 lượt đồng bào dân tộc của 39 địa phương, cùng 14 nhóm cộng đồng dân tộc hoạt động hằng tuần. Nhiều hoạt động tổ chức tại đây đã thu hút lượng lớn người dân và du khách tham gia.

Vừa qua, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã đón vị khách thứ 500.000 năm 2018, cán mốc 500.000 khách/năm, tăng trên 20% so với cùng kỳ năm 2017.

Để tiếp tục thu hút khách du lịch trong năm tới, Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cũng lên kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động trong thời gian tới.

Đó là tổ chức các hoạt động chủ đề “Sắc hoa” với không gian của nhiều loại hoa, như dã quỳ, tam giác mạch. Vào các ngày cuối tuần sẽ có hoạt động: “Em là hoa Pơ Lang”, “Hoa của đá” và đặc biệt là phiên chợ vùng cao đầu năm mới diễn ra từ ngày 29-12-2018 đến 1-1-2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cán mốc nửa triệu khách năm 2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.