Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 sẵn sàng cho đêm thi bán kết

Hoàng Lân| 30/10/2017 16:23

(HNMO) - Ban tổ chức (BTC) cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 chính thức công bố lịch trình vòng thi Bán kết với 70 người đẹp tham gia tranh tài tại thành phố.


Các thí sinh tham gia vòng bán kết cuộc thi.


Vòng bán kết cuộc thi diễn ra từ nay đến ngày 4-11-2017, các thí sinh đã thực hiện việc quảng bá du lịch tại TP Nha Trang, tìm hiểu lịch sử địa phương cũng như những danh lam, thắng cảnh nổi tiếng tại Nha Trang như: Khu du lịch Tháp Bà Ponaga, khu du lịch Bùn trăm trứng, Khu du lịch Hòn Chồng…

Ngoài những hoạt động xã hội cộng đồng, thí sinh còn tích cực tham gia các chương trình huấn luyện, đào tạo và tập luyện liên tục để chuẩn bị tốt nhất cho đêm thi bán kết. Trong vòng bán kết, các thí sinh sẽ trải qua các phần thi phụ như: Người đẹp tài năng, thi vấn đáp mặt mộc…

Hoàng Thùy (giữa) là ứng cử viên sáng giá của ngôi vị năm nay.

Mâu Thủy (giữa) cũng cạnh tranh không kém về độ "hot".


Ban tổ chức cho biết, trong đêm thi bán kết diễn ra tối 4-11, các thí sinh sẽ trải qua hai phần thi chính: Trình diễn trang phục áo tắm và trang phục dạ hội. Sau 2 phần thi này Ban giám khảo sẽ tiếp tục lựa chọn ra Top 45 thí sinh xuất sắc để bước vào tranh tài tại vòng thi chung kết. Kết quả đêm thi Bán kết sẽ được quyết định dựa trên đánh giá của 5 yếu tố: Gương mặt, hình thể, trình diễn, phong thái và sự tự tin. Công ty Kiểm toán quốc tế KPMG sẽ tiếp tục giám sát và theo dõi toàn bộ quy trình chấm thi.

Đặc biệt, đêm thi bán kết có sự góp mặt biểu diễn của những ca sĩ trẻ nổi tiếng hiện nay: Sơn Tùng M-TP, Tóc Tiên, Hồ Trung Dũng, Bích Phương, S.T hứa hẹn mang đến cho khán giả những tiết mục đặc sắc và ấn tượng.

Sau đêm thi bán kết, 45 thí sinh được tiếp tục bước vào vòng thi chung kết, diễn ra từ ngày 5-11 đến ngày 2-12 tại Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 sẵn sàng cho đêm thi bán kết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.