Theo dõi Báo Hànộimới trên

Triển khai Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020

Minh Đức| 24/01/2013 07:07

(HNM) - Ngày 23-1, Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị trực tuyến tại 6 điểm cầu Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Nghệ An và Thái Nguyên triển khai Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 và Kết luận số 51-KL/TƯ về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT.

Chiến lược khẳng định quan điểm và mục tiêu phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 là thực hiện công bằng trong giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó, tạo điều kiện để các địa phương, trường học có điều kiện bứt phá nhanh, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, tạo cơ hội bình đẳng để ai cũng được học, học suốt đời. Việc triển khai chiến lược chia làm hai giai đoạn: 2011-2015 và 2016-2020. Các đại biểu đã thông qua chương trình hành động với 9 nhiệm vụ cơ bản, trong đó tập trung triển khai đào tạo theo nhu cầu xã hội; khắc phục tiêu cực trong thi cử, dạy thêm và thu chi tài chính; chấn chỉnh đào tạo hệ vừa làm vừa học...

Việc triển khai chiến lược vào thời điểm này là chậm so với kế hoạch, vì vậy, các ý kiến tại 6 điểm cầu thống nhất phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch cụ thể, bám sát với điều kiện và khả năng của đơn vị để bảo đảm tính khả thi và đạt được các mục tiêu đề ra. Các ý kiến cũng đề xuất Chính phủ tăng cường đầu tư cho địa phương để xây nhà công vụ, xóa phòng học tạm; ban hành chính sách đãi ngộ tương xứng cho giáo viên công tác ở vùng khó khăn; có cơ chế phù hợp để thu hút HS giỏi vào học ngành sư phạm...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triển khai Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.