Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trường THCS Trưng Vương tổ chức sinh hoạt truyền thống “70 năm đất nước nở hoa”

Hồng Hạnh| 27/08/2015 14:19

(HNMO) - Sáng ngày 27-8, trường THCS Trưng Vương tổ chức sinh hoạt truyền thống kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với chủ đề “70 năm đất nước nở hoa”.

Trường THCS Trưng Vương là nơi vinh dự đón Bác Hồ về thăm 5 lần, vào các năm 1946, 1954, 1956, 1958 và 1961. Đây là đơn vị làm điểm của quận Hoàn Kiếm về hoạt động giáo dục truyền thống cho học sinh để đến ngày 31-8-2015, hoạt động này sẽ được tổ chức đồng loạt tại tất cả các trường học trên địa bàn quận.

Màn biểu diễn văn nghệ của học sinh nhà trường


Mở đầu là chương trình văn nghệ kéo dài 37 phút của giáo viên, học sinh nhà trường biểu diễn gồm các màn hoạt cảnh với nhiều chủ đề mang đậm dấu ấn lịch sử, tái hiện lại chặng đường 70 năm giữ nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội như hào khí Việt Nam, Dấu chân phía trước, Rải truyền đơn, Nam Bộ kháng chiến- Liên khu I, Giải phóng Điện Biên, Tiến về Hà Nội, Đất nước lầm than, Giải phóng miền Nam, Đất nước trọn niềm vui, Hoa thơm bốn mùa, Tổ quốc gọi tên mình…

GS Lê Thi, cựu học sinh trường Trưng Vương- người vinh dự kéo lá cờ Tổ quốc trong Lễ tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình.


Trong buổi sinh hoạt truyền thống này, hơn 2000 học sinh của trường THCS Trưng Vương còn có dịp giao lưu, nghe GS Lê Thi, cựu học sinh nhà trường- người vinh dự kéo lá cờ Tổ quốc trong Lễ tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình kể chuyện. Phát biểu trước nhiều thế hệ học sinh, cô giáo Trần Thị Thanh Thảo, hiệu trưởng trường THCS Trưng Vương cho biết:Trong công cuộc cách mạng giải phóng dân yộc, nhiều nhà giáo và học sinh Trưng Vương đã quên mình vì nước, tiêu biểu là nữ chiến sĩ dũng cảm Nguyễn Thị Hồng Phấn, là nhà văn- liệt sĩ Dương Thị Xuân Quý, liệt sĩ Võ Thị Phương Thảo…

Trưng Vương cũng là nơi đã đào tạo, bồi dưỡng nhiều nhân tài cho đất nước. Nhiều học sinh Trưng Vương đã trở thành cán bộ lãnh đạo cao cấp như nguyên Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, nguyên thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nghiêm Chưởng Châu, nguyên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt nam Nguyễn Thị Thục Viên…; nhiều HS Trưng Vương đã trở thành các nhà khoa học ưu tú như GS.TS Hoàng Xuân Sính, PGS Tôn Thất Bách, TS toán học Lê Thị Hồng Vân, giáo sư Đàm Thanh Sơn, GS Ngô Bảo Châu… Đây là kịp để thầy và trò nhà trường ôn lại truyền thống đáng tự hào của mình, từ đó thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, cùng thi đua lập nhiều thành tích hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập trường- năm 2017.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trường THCS Trưng Vương tổ chức sinh hoạt truyền thống “70 năm đất nước nở hoa”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.