Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Minh Khang - Thu Hiền - Bình Yên| 19/11/2016 06:35

(HNM) - Chiều 18-11, nhân kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2016), Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đã đến thăm, chúc mừng Sở GD-ĐT Hà Nội.


Khẳng định lãnh đạo thành phố luôn dành sự quan tâm, đầu tư cao nhất cho sự nghiệp GD-ĐT với tinh thần "giáo dục là quốc sách hàng đầu", Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhà giáo trong công tác GD-ĐT, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô; đồng thời đề nghị Ngành GD-ĐT tiếp tục quan tâm hơn nữa các trường học ở vùng sâu, vùng xa, nơi còn nhiều khó khăn; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, xóa dần khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa các địa bàn.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đến thăm và chúc mừng Sở Giáo dục - Đào tạo. Ảnh: Hồng Hạnh



Năm học 2015-2016, quy mô giáo dục Thủ đô đã phát triển tới 2.600 trường học, 1,7 triệu học sinh các cấp học, 133 nghìn cán bộ, giáo viên, nhân viên. Hà Nội giữ vững vị thế đơn vị dẫn đầu cả nước về chất lượng và số lượng giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; 53% số trường công lập đã được đầu tư xây dựng đạt chuẩn quốc gia; đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, bảo đảm đồng bộ về cơ cấu, cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT theo tinh thần Nghị quyết 29/NQ-TƯ.

Cùng ngày, Trường THPT Chu Văn An đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, kỷ niệm 108 năm Ngày truyền thống Trường Bưởi - Chu Văn An. Nguyên Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn và đông đảo các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh tham dự. Trải qua hơn một thế kỷ, tên gọi Trường Bưởi - Chu Văn An luôn hiện hữu trong trái tim các thế hệ học trò, thầy cô giáo và người dân Thủ đô với hình ảnh ngôi trường yên bình bên hồ Tây - chiếc nôi của truyền thống yêu nước, cách mạng, dạy tốt, học giỏi. Dự kiến, năm học 2017-2018 sẽ ghi dấu bước chuyển mình quan trọng của trường khi trở thành trường THPT công lập đầu tiên của Hà Nội và cả nước thực hiện mô hình đào tạo chuẩn quốc tế.

Cùng ngày, Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Thanh Xuân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và chung khảo Hội thi học sinh thanh lịch. Luôn chú trọng dạy chữ gắn với dạy nghề, dạy người, những năm qua, Trung tâm đã khẳng định chất lượng dạy - học văn hóa và nghề, đồng thời trau dồi kỹ năng sống cơ bản cho học sinh. Năm học 2015-2016, Trung tâm được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT vì có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ.

Ngày 18-11, Trường Tiểu học Nam Trung Yên (Cầu Giấy) tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và tuyên dương, khen thưởng các lớp tiên tiến, giáo viên giỏi, người tốt - việc tốt năm học 2015-2016. Hướng tới mục tiêu chất lượng giáo dục toàn diện, ngoài khung chương trình chung, Trường Tiểu học Nam Trung Yên còn quan tâm phát triển hoạt động văn - thể - mỹ, nhân đạo, từ thiện.

*Trường THCS Phụng Châu (Chương Mỹ) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập trường và kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Nhà trường hiện có 100% giáo viên đạt chuẩn về trình độ, trong đó hơn 90% giáo viên có trình độ trên chuẩn, hơn 90% giáo viên ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin trong dạy học.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhiều hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.