Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chấm dứt hợp đồng đối với giáo viên tát học sinh

Minh Khang| 10/05/2017 06:51

(HNM) - Chiều 9-5, bà Ngô Mỹ Lệ, Hiệu trưởng Trường THCS Khương Thượng (quận Đống Đa) đã xác nhận sự việc một giáo viên, đồng thời là Tổng Phụ trách Đội của trường đã tát học sinh (HS).

Cụ thể, vào sáng 8-5, trong lúc HS khối lớp 7 đang làm bài kiểm tra học kỳ II, có một số HS lớp 9 mất trật tự, thầy Tổng Phụ trách Đội đã nhắc nhở. Khi nghe có tiếng HS nói bậy, trong lúc nóng giận, thầy đã véo tai và tát HS này. Khi đó, một HS khác can ngăn và cũng bị thầy giáo tát.

Sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám hiệu nhà trường đã yêu cầu thầy giáo, các HS liên quan và phụ huynh của hai HS bị tát lên làm việc. Thầy giáo đã nhận thức được hành vi sai lầm của mình. Chiều 9-5, bà Ngô Mỹ Lệ cho biết, đã quyết định chấm dứt hợp đồng thỉnh giảng đối với thầy giáo nói trên. Quyết định có hiệu lực từ ngày 25-5-2017.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chấm dứt hợp đồng đối với giáo viên tát học sinh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.