Theo dõi Báo Hànộimới trên

Học sinh TP Hồ Chí Minh sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 12-2

Theo Tin tức| 30/01/2018 10:51

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, học sinh các khối mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài nửa tháng, từ ngày 12-2 đến hết ngày 23-2.


Theo như lịch thông báo của Sở, thời gian nghỉ học của học sinh là 12 ngày. Tuy nhiên, trước và sau lịch nghỉ Tết còn có 4 ngày nghỉ cuối tuần nên tổng thời gian nghỉ chính thức của học sinh lên đến 16 ngày.


Học sinh TP Hồ Chí Minh sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán tới nửa tháng.


Còn đối với các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, căn cứ vào thời gian năm học, hiệu trưởng các trường quyết định thời gian nghỉ Tết cho học sinh - sinh viên.

Trong khi đó, hiện nhiều trường đại học tại TP Hồ Chí Minh cũng thông báo cho sinh viên được nghỉ Tết gần 1 tháng. Chẳng hạn, sinh viên trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh được nghỉ tết 28 ngày (từ ngày 29-1 đến hết ngày 25-2); sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 5-2 (tức ngày 20 tháng Chạp) đến hết ngày 24-2 (tức ngày 9 tháng Giêng); sinh viên trường Đại học Kinh tế Tài chính TP Hồ Chí Minh nghỉ Tết Mậu Tuất 2018 từ ngày 5-2 (ngày 20 tháng Chạp) đến ngày 25-2 (ngày 10 tháng Giêng)...

Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh, thầy cô giáo tuyên truyền và nhắc nhở học sinh, sinh viên không tham các hình thức cờ bạc, các trò chơi có nguy cơ cao về tai nạn, thương tích; không sử dụng các loại văn hoá phẩm có nội dung không lành mạnh…

Ngoài ra, Sở cũng đề nghị các trường tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông, không tham gia cổ vũ cho việc đua xe trái phép; xử lý nghiêm các trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông... 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Học sinh TP Hồ Chí Minh sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 12-2

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.