Theo dõi Báo Hànộimới trên

Buộc thôi việc 2 giáo viên mầm non bạo hành trẻ ở Vũng Tàu

Theo TTXVN/Tin tức| 22/03/2018 19:56

Ngày 22-3, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã làm việc với các cá nhân liên quan vụ việc trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip về 2 giáo viên có hành động dùng chân đẩy vào người bé trai tại Trường mầm non H.H (thành phố Vũng Tàu).

Cháu bé bị cô dùng chân hất ngã trong giờ nghỉ trưa tại Trường mầm non H.H ở TP Vũng Tàu (Ảnh cắt từ clip). 


Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vũng Tàu đánh giá, vụ việc xảy ra chứng tỏ nhà trường đã lỏng lẻo trong quản lý, giáo viên sai phạm trong công tác chăm sóc giáo dục. Đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu nhà trường siết chặt quản lý, đồng thời rút kinh nghiệm sâu sắc sau vụ việc này.

Trước đó, ngày 21-3, trên mạng xã hội chia sẻ clip 2 giáo viên Trường mầm non H.H trong giờ ngủ trưa đã có hành động dùng chân đẩy một bé trai vì bé không chịu ngủ, quấy khóc tại chỗ 2 cô đang nằm. Nhiều người xem clip tỏ ra phẫn nộ trước hành động của 2 giáo viên này.

Được biết, vụ việc xảy ra vào ngày 15-3. Theo tường trình của phụ huynh bé trai trong clip, giờ nghỉ trưa, qua camera theo dõi của nhà trường, chị phát hiện sự việc (như clip đã đưa) nên đã tới trường học để đón con về, đồng thời gặp Ban Giám hiệu nhà trường cùng 2 giáo viên để phản đối.

Sau khi trao đổi, gia đình chỉ muốn nhắc nhở để 2 cô rút kinh nghiệm cũng như trao đổi nhiều hơn với phụ huynh để biết tâm lý trẻ. Chị không đăng tải clip lên mạng xã hội mà do cậu của bé vì bức xúc nên đăng lên, sau đó đã gỡ xuống. Tâm lý cháu bé hiện ổn định, sinh hoạt bình thường và không có thương tích.

Hai cô giáo có hành vi dùng chân đẩy bé trai trong clip cho biết đều nhận ra sai sót của mình và mong được tha lỗi. Sau khi vụ việc xảy ra, ngày 16-3, cả 2 giáo viên này đã bị Trường mầm non H.H kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Buộc thôi việc 2 giáo viên mầm non bạo hành trẻ ở Vũng Tàu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.