Theo dõi Báo Hànộimới trên

7 trường Việt Nam vào danh sách 500 đại học tốt nhất châu Á năm 2019

Theo Nguyễn Sương/Zing| 24/10/2018 15:45

7 trường Việt Nam nằm trong danh sách 500 đại học tốt nhất châu Á do QS bình chọn. Trong đó, Đại học Quốc gia Hà Nội có thứ hạng cao nhất (124).


Cụ thể, 7 trường là Đại học (ĐH) Quốc gia Hà Nội (xếp hạng 124), ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh (144), ĐH Bách khoa Hà Nội (từ 261 đến 270), ĐH Tôn Đức Thắng (291-300), ĐH Cần Thơ (351-400) cùng hai trường ĐH Huế, ĐH Đà Nẵng (451-500). Trong đó, ĐH Tôn Đức Thắng được đánh giá 4 sao. Ảnh chụp màn hình.


ĐH Quốc gia Hà Nội xếp thứ 124 châu Á và nằm trong khoảng 801-1.000 trên thế giới. Trường có 10 trường, khoa thành viên với 32.944 sinh viên, 2.456 giảng viên. Tỷ lệ nghiên cứu so với quy mô trường được đánh giá ở mức cao. Ảnh: Vnu.edu.


ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh đứng thứ 144 trong bảng xếp hạng. Trường có 65.748 sinh viên. Trong đó, hệ đại học chiếm 90%. Tổng số giảng viên của trường là 6.083. ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh được đánh giá thực hiện tốt việc hội nhập, toàn cầu hóa với số lượng sinh viên quốc tế 1.461 và giảng viên quốc tế 133 người. Ảnh: Báo Đấu thầu.


ĐH Bách khoa Hà Nội nằm trong khoảng 261-270 trường tốt nhất châu Á. Thành lập năm 1956, trường được đánh giá là "trường kỹ thuật đầu tiên và lớn nhất Việt Nam". Năm nay, thứ hạng của ĐH Bách khoa Hà Nội tăng rõ rệt khi năm ngoái nằm ở vị trí 291-300. Ảnh: Nguyễn Sương.


ĐH Tôn Đức Thắng thuộc khoảng 291-300. QS đánh giá đây là một trong những trường phát triển nhanh nhất ở Việt Nam. Trường có 25.000 sinh viên, 1.320 giảng viên. ĐH Tôn Đức Thắng có 16 khoa, 50 nhóm nghiên cứu, 54 chương trình đào tạo hệ đại học và sau đại học. Trường chú trọng đào tạo, nghiên cứu chất lượng cao và quốc tế hóa. Ảnh: Lê Quân.


ĐH Cần Thơ là trường có quy mô lớn với 49.388 sinh viên hệ đại học, 2.995 sinh viên cao học và 384 nghiên cứu sinh. Trường có 98 ngành đại học, 43 ngành đào tạo thạc sĩ và 16 chương trình đào tạo tiến sĩ. Năm nay, trường đứng ở vị trí 351-400 trong bảng xếp hạng đại học tốt nhất châu Á của QS, tụt hạng so với năm ngoái (301-350). Ảnh: Ctu.edu.


ĐH Huế xếp ở vị trí 451-500. Trường cũng tụt hạng so với năm ngoái (351-400). Với 8 trường thành viên, hai khoa trực thuộc cùng cơ sở ở Quảng Trị, ĐH Huế đào tạo 31.250 sinh viên. Tỷ lệ nghiên cứu so với quy mô trường được đánh giá ở mức thấp. Ảnh: Hce.edu.


Cùng với ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Đà Nẵng lần đầu tiên xuất hiện trong top 500 đại học tốt nhất châu Á theo đánh giá của QS. Trường nằm ở vị trí 451-500, tương đương ĐH Huế. Trường có 31.909 sinh viên và 823 giảng viên. Tỷ lệ nghiên cứu ở mức thấp. Ảnh: Báo Đấu thầu.

Bảng xếp hạng đại học thế giới Quacquarelli Symonds là bảng xếp hạng thường niên về thứ hạng các trường đại học trên thế giới của tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS), Anh.

QS xếp hạng đại học dựa trên các chỉ số danh tiếng học thuật, danh tiếng cựu sinh viên (do nhà tuyển dụng đánh giá), tỷ lệ giảng viên/sinh viên, tỷ lệ trích dẫn các nghiên cứu khoa học, giảng viên, sinh viên quốc tế.

Năm nay, 5 trường tốt nhất châu Á là ĐH Quốc gia Singapore, ĐH Hong Kong, ĐH Công nghệ Nanyang, ĐH Thanh Hoa và ĐH Bắc Kinh.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
7 trường Việt Nam vào danh sách 500 đại học tốt nhất châu Á năm 2019

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.