Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tuyên dương 125 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số Thủ đô xuất sắc tiêu biểu

Khánh Thu| 04/11/2018 18:17

(HNMO) - Chiều 4-11, Ban Dân tộc thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố và Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội tổ chức tuyên dương 125 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm học 2017-2018.


Tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương, lãnh đạo Ban Dân tộc các tỉnh phía Bắc, các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố…

Trong những năm qua, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trong đó có chính sách đối với lĩnh vực giáo dục dân tộc trên địa bàn Thủ đô luôn được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố quan tâm đặc biệt. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học ở các trường vùng dân tộc, miền núi được trang bị đầy đủ, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học. Đến nay, tại 14 xã vùng dân tộc, miền núi của thành phố có 60 trường học, trong đó 32 trường đạt chuẩn quốc gia...

Chất lượng giáo dục toàn diện về đạo đức, văn hóa cho học sinh, sinh viên nói chung và học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số nói riêng có nhiều tiến bộ trên các mặt, đạt được những kết quả đáng phấn khởi... Nổi bật là trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia các môn văn hóa và kỹ thuật dành cho học sinh khối trung học phổ thông có 2 học sinh dân tộc thiểu số của Hà Nội đoạt giải Nhì và giải Ba; kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố có 6 học sinh dân tộc thiểu số đoạt 2 giải Nhất, 1 giải Nhì; 3 giải Ba; trong thi thể thao cấp thành phố đối với học sinh trung học phổ thông, trung học cơ sở có 3 học sinh dân tộc thiểu số đoạt 1 Huy chương bạc, 2 Huy chương đồng)...

Trong 125 em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số Thủ đô được tuyên dương khen thưởng lần này có 71 em dân tộc Mường, 19 em dân tộc Tày, 10 em dân tộc Dao, 9 em dân tộc Nùng, 7 em dân tộc Thái, 4 em dân tộc Cao Lan, 4 em dân tộc Hoa và 1 em dân tộc Giáy. 

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương nhiệt liệt biểu dương thành tích của các em và khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo cho thế hệ trẻ. Đồng chí Nguyễn Lan Hương căn dặn, các em hãy thực hiện thật tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ra sức học tập, trau dồi, nỗ lực vượt khó vươn lên, trở thành nhân tài để xây dựng đất nước văn minh, giàu đẹp hơn. Tương lai tươi đẹp đang chờ đón các em…

Sáng cùng ngày, 125 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu đã báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan Khu di tích Phủ Chủ tịch và Hoàng thành Thăng Long. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tuyên dương 125 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số Thủ đô xuất sắc tiêu biểu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.