Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tranh vui: Đàn ông độc thân và kết hôn khác nhau như thế nào?

Theo VOV| 09/06/2016 14:56

Người đàn ông nào rồi cuối cùng cũng sẽ phải kết thúc những ngày tháng độc thân tự do để dành thời gian chăm lo cho gia đình.

Khi còn độc thân, các chàng trai sẵn sàng chở bạn gái đi chơi trên xe motor phân khối lớn. Khi kết hôn, phương tiện giao thông an toàn như xe đạp là ưu tiên hàng đầu.

Khi độc thân, các chàng trai không cần trữ đồ trong tủ lạnh. Nhưng khi kết hôn, thực phẩm luôn phải được sự trữ đầy đủ.

Độc thân ngủ một mình. Kết hôn ngủ với cả thú cưng.

Khi đi du lịch, hành lý của một chàng trai độc thân luôn gọn gàng. Nhưng khi kết hôn, 3-4 vali là còn ít.

Khi còn độc thân, tập thể dục được thực hiện ở phòng gym. Nhưng khi kết hôn, chỉ riêng việc bê vác đồ cho vợ mua sắm cũng đủ mệt rồi.

Các chàng trai độc thân đi siêu xe, người có vợ chọn những chiếc xe hơi đơn giản, chở được nhiều đồ.

Dịp cuối tuần của các chàng trai độc thân là đi hát. Còn ông bố sẽ dẫn những đứa trẻ của mình đi sở thú.

Bữa tối độc thân đơn giản chỉ là chiếc pizza. Nhưng khi đã kết hôn, cơm canh luôn đầy đủ.

Phòng tắm khi độc thân chỉ cần bàn chải. Khi kết hôn, dầu gội đầu, sữa tắm, sữa rửa mặt... luôn được đặt trước gương.

Khi còn độc thân, các chàng trai thỏa thích xem bóng đá. Nhưng khi đã kết hôn, họ ngồi ôm con và xem hoạt hình.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tranh vui: Đàn ông độc thân và kết hôn khác nhau như thế nào?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.