Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát hiện hồ sơ Thế chiến 2 của Hitler

H.V| 04/05/2012 12:43

(HNMO) - Adolf Hitler đã phát triển một


Báo cáo này, được viết năm 1942 bởi học giả Joseph MacCurdy của ĐH Cambridge cho biết, Hitler đã ngày càng trở nên "bị ám ảnh bởi người Do Thái" khi sự thất bại dần hiện ra.

Nhà khoa học xã hội Mark Abrams, người cộng tác với bộ phận phân tích tuyên truyền nước ngoài của BBC, đã được ủy quyền về báo cáo này.


Báo cáo được đưa ra ánh sáng như là kết quả nghiên cứu trong công trình của ông Abrams.

"Hitler đã bị vướng vào một mạng lưới những ảo giác tôn giáo", MacCurdy nói trong báo cáo.

Ông đã vạch ra việc Hitler đã bắt đầu tập trung vào việc "đầu độc người Do Thái" như thế nào khi xu hướng của Thế chiến 2 quay sang chống Đức.

"Người Do Thái là hiện thân của quỷ dữ, trong khi ông ta là hiện thân cho tinh thần của điều tốt", MacCurdy nói.

"Ông ta là chúa, người đã hi sinh chiến thắng cho quỷ dữ có thể đạt được. Ông không nói điều này bằng quá nhiều từ, nhưng một hệ thống những ý tưởng như vậy sẽ lý trí hóa những gì ông ta nói mà không rõ nghĩa".

Sử gia Cambridge Scott Anthony đã tiếp xúc với báo cáo khi nghiên cứu về công trình của MacCurdy.

"MacCurdy đã nhận ra rằng, đối mặt với sự thất bại bên ngoài, nhà lãnh đạo Đức quốc xã đã tập trung vào một "kẻ địch bên trong" nắm được - đó là người Do Thái", ông Anthony nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện hồ sơ Thế chiến 2 của Hitler

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.