Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hình ảnh thời trẻ của nữ Thủ tướng Anh Theresa May “sành điệu”

Theo VOV| 05/02/2018 12:10

Theresa May là một chính trị gia giàu kinh nghiệm, nhậm chức Thủ tướng Anh vào năm 2016. Bà là nữ Thủ tướng thứ 2 của Anh sau bà Thatcher.


Thủ tướng Theresa May thời còn là thiếu nữ. Bà sinh vào tháng 10-1956. Ảnh: i-Images.

Bà Theresa May hồi bé cùng với cha mẹ khi ở nhà người thân của bà. Ảnh: NC.

Bà May trong bức ảnh chụp chung cùng bạn bè ở trường phổ thông vào năm 1971. Sau đó bà học Đại học Oxford danh tiếng, chuyên ngành địa lý. Ảnh: SWNS.

Ngày cưới của bà vào năm 1980, với bố mẹ chồng bên trái, bố mẹ ruột bên phải. Ảnh: i-Images.

Bà May trong chiến dịch tổng tuyển cử năm 1992 ở Anh. Bà có tham vọng hoạt động chính trị từ thời trẻ. Ảnh: i-Images.

Trong chiến dịch tranh cử thành công đầu tiên của bà, vào năm 1997. Ảnh: i-Images.

Năm đó bà May là ứng viên đảng Bảo thủ ra tranh cử vị trí nghị sĩ đại diện cho khu vực bầu cử North West Durham. Sự nghiệp chính trị của bà sau đó thăng tiến nhanh chóng. Ảnh: Mirrorpix

Bà May xuất hiện trên một ấn phẩm của tạp chí thời trang Vogue vào năm 1996. Ảnh: Palmano.

Tháng 11-1999, khi bà May là Bộ trưởng Giáo dục của Chính phủ “ngầm”. Ảnh: Rex.

Lần thứ 2 bà May xuất hiện trên tạp chí Vogue, vào năm 2003. Ảnh: Helwig.

Khi Theresa May là Chủ tịch đảng Bảo thủ của Anh. Ảnh: Rex.

Năm 2009 ở Manchester, Anh. Ảnh: Rex.

Nữ Thủ tướng Theresa May được đánh giá là có gu thời trang lịch lãm, sành điệu. Ảnh: Getty.

Bà May rời sân khấu ở xứ Wales vào hôm 17-3-2017 sau khi bà tuyên bố sẽ kích hoạt điều 50 của Hiệp ước Lisbon liên quan đến Brexit. Ảnh: Getty.

Bà Theresa May cao 1m72. 
Trang phục của nữ Thủ tướng Anh Theresa May rất đa dạng. Ảnh: Rex.

Bà May tiếp Thủ tướng Israel Netanyahu tại số 10 phố Downing, London, vào tháng 2-2016 để bàn các vấn đề về quốc phòng và thương mại song phương. Ảnh: Getty.

Cách phối đồ của nữ Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Vogue.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hình ảnh thời trẻ của nữ Thủ tướng Anh Theresa May “sành điệu”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.