Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ứng dụng thành công rôbốt trong các phẫu thuật ít xâm lấn

Trang Thu| 08/10/2017 07:22

(HNM) - Ngày 7-10, tại Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội Hội Chấn thương chỉnh hình Đông Nam Á lần thứ 37 với chủ đề “Phẫu thuật ít xâm lấn trong chấn thương chỉnh hình”. Hội nghị có sự tham gia của gần 1.000 bác sĩ, chuyên gia trong ngành chấn thương chỉnh hình của Việt Nam và các nước trong khu vực.


Một ca phẫu thuật chấn thương chỉnh hình được tiến hành tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. (Ảnh: PV/Vietnam+)



Hiện tại, chuyên ngành chấn thương chỉnh hình của Việt Nam đã có bước tiến bộ vượt bậc.

Các đơn vị đầu ngành về chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức, Bệnh viện Bạch Mai…) đã triển khai ứng dụng thành công rôbốt hỗ trợ phẫu thuật. Riêng trong lĩnh vực cột sống, rôbốt được áp dụng trong các hoạt động phẫu thuật ít xâm lấn, đem lại ưu thế vượt trội. Sau 5 năm triển khai ứng dụng rôbốt trong phẫu thuật cột sống, đến nay đã có hơn 1.000 bệnh nhân được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức phẫu thuật thành công...

Đại hội diễn ra đến hết ngày 8-10, là cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu học hỏi giữa các phẫu thuật viên và điều dưỡng viên chuyên ngành chấn thương chỉnh hình trong và ngoài nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ứng dụng thành công rôbốt trong các phẫu thuật ít xâm lấn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.