Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư thị trường công nghệ thông tin

Thanh Hà| 19/10/2017 05:42

(HNM) - Thương mại điện tử thế giới chiếm 8% doanh thu bán lẻ, nhưng tại nước ta mới chỉ đạt trên 3% - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết tại Hội nghị xúc tiến đầu tư quốc tế ngành Thông tin - Truyền thông, do Bộ Thông tin - Truyền thông (TT-TT) tổ chức ngày 18-10.


Cũng theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chính phủ đặt mục tiêu đạt 1 triệu doanh nghiệp đến năm 2020, trong khi hiện có 600.000 doanh nghiệp và 4% trong số đó là doanh nghiệp công nghệ TT-TT, cho thấy thị trường còn rất lớn, còn nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư.

Ảnh: VGP/Đình Nam


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, đầu tư vào công nghệ TT-TT sẽ hỗ trợ đầu tư cho các ngành khác, giúp nền kinh tế phát triển hiệu quả hơn. Để đạt mục tiêu này, trước hết phải tăng năng suất lao động quốc gia; áp dụng công nghệ vào mọi lĩnh vực; tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và quản lý hoạt động kinh doanh qua biên giới để chống thất thu thuế...

Hội nghị Xúc tiến đầu tư quốc tế ngành TT-TT nhằm khuyến nghị các nhà đầu tư về chính sách TT-TT; đánh giá tiềm năng thị trường kinh tế số của Việt Nam; triển lãm giới thiệu sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin. Tại hội nghị, Sở TT-TT Hà Nội đã giới thiệu về kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ TT-TT tại địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư thị trường công nghệ thông tin

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.