Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người đầu tiên sống với cánh tay robot điều khiển bằng tâm trí

Theo TTXVN/Vietnam+| 11/06/2018 21:37

Johnny Matheny, người Mỹ đang sống trong giấc mơ bionic - bộ phận cơ thể giả điều khiển bằng điện tử. Ông là người đầu tiên trên thế giới sống với cánh tay robot tiên tiến, được điều khiển bởi trí não con người.


Ông đang tham gia một phần của dự án nghiên cứu kéo dài một năm do Phòng thí nghiệm Vật lý ứng dụng của Đại học Johns Hopkins thực hiện, và một phần của dự án do Bộ Quốc phòng Mỹ tài trợ.

Từ khi được lắp cánh tay robot vào tháng 12 năm ngoái đến nay, Matheny đang hằng ngày nỗ lực huấn luyện cánh tay robot của mình làm các thao tác trong cuộc sống. Matheny dùng cánh tay giả của mình làm vườn, nấu ăn và thậm chí dạy cánh tay giả chơi một bài hát trên đàn piano.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người đầu tiên sống với cánh tay robot điều khiển bằng tâm trí

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.