Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hiện tượng nguyệt thực đỏ dài nhất thế kỷ sẽ diễn ra vào cuối tuần này

Tiến Đạt| 23/07/2018 18:45

(HNMO) - Ngày 28-7 tới, người yêu thiên văn có thể chứng kiến mặt trăng đỏ khi hiện tượng nguyệt thực toàn phần diễn ra.


Theo Daily Mail, hiện tượng nguyệt thực toàn phần xảy ra khi mặt trăng đi vào vùng bóng tối của trái đất và che khuất nguồn ánh sáng mặt trời. Mặt trăng biến thành màu đỏ đậm vì ánh sáng trắng từ bề mặt mặt trăng bị khúc xạ khi xuyên qua bầu khí quyển trái đất.

Các khu vực Đông Phi, Trung Đông, châu Á được cho là những địa điểm hoàn hảo để chiêm ngưỡng trọn vẹn quá trình này nếu thời tiết đẹp. Theo Time and Date, sự kiện thiên văn này bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam lúc 0h14' ngày 28-7, nguyệt thực toàn phần sẽ diễn ra lúc 2h30’ và kết thúc vào lúc 4h13' (kéo dài gần 2 tiếng). Mặt trăng đỏ sẽ đạt đỉnh vào lúc 3h22'.

Khu vực ít ánh sáng như ở vùng quê được cho là địa điểm lý tưởng để chiêm ngưỡng hiện tượng kỳ thú này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hiện tượng nguyệt thực đỏ dài nhất thế kỷ sẽ diễn ra vào cuối tuần này

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.