Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tàu xe ngày Tết: Cơ bản đáp ứng nhu cầu của hành khách

Tuấn Lương| 14/02/2013 07:10

(HNM) - Ông Nguyễn Hoàng Trung, Giám đốc Công ty Quản lý bến xe Hà Nội cho biết, do đã có kế hoạch tăng cường xe từ trước nên trong những ngày cao điểm phục vụ Tết dù lượng khách có tăng cao nhưng các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm đều bố trí đủ xe phục vụ người dân.


Để người dân không bị lỡ xe về quê đón Tết, riêng trong ngày 9-2 (tức ngày 29 tháng Chạp), Công ty đã chỉ đạo bến xe Giáp Bát kéo dài thời gian mở bến đến 20 giờ, bến xe Mỹ Đình và Gia Lâm mở bến đến 18 giờ. Đặc biệt, các bến tăng cường kiểm tra không để bất kỳ lái xe nào sau khi uống rượu, bia lên điều khiển xe để bảo đảm an toàn giao thông; đồng thời kiểm tra chặt chẽ không để tình trạng xe nhồi nhét khách, thu quá giá vé quy định…

Trong dịp Tết, ngành đường sắt tổ chức chạy 11 đôi tàu suốt Hà Nội - Sài Gòn và ngược lại, trong đó chạy cách nhật 2 đôi tàu SE17/18 và TN19/20. Cùng với đó, trên tuyến Thống Nhất vẫn chạy 1 đôi tàu từ Hà Nội đến Nha Trang và ngược lại (trước Tết); chạy từ Đồng Hới đến Sài Gòn và ngược lại (sau Tết); chạy 2 đôi tàu từ Vinh đến Sài Gòn và ngược lại; chạy 1 đôi tàu từ Thanh Hóa đến Sài Gòn và ngược lại; chạy 1 đôi tàu từ Hà Nội đến Huế và từ Sài Gòn đến Hà Nội (trước Tết)...

Đối với ngành hàng không, dịp Tết năm nay xảy ra sự cố hệ thống mạng diễn ra chiều tối 11-2 (tức mùng 2 Tết) đã làm hàng loạt chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất phải hoãn do làm thủ tục muộn. Tuy nhiên, các bộ phận chức năng đã cố gắng khắc phục sự cố để các chuyến bay sớm hoạt động trở lại bình thường vào buổi tối cùng ngày.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tàu xe ngày Tết: Cơ bản đáp ứng nhu cầu của hành khách

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.