Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giữ vững an ninh tài chính, giảm dần bội chi xuống mức 4%

Hương Ly| 14/08/2015 06:43

(HNM) - Ngày 13-8, Bộ Tài chính tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự.


Trong 5 năm 2011-2015, ngành tài chính đã thực hiện các chính sách tài chính gắn liền với đời sống kinh tế, xã hội, nhờ đó tiềm lực tài chính quốc gia được tăng cường, an ninh tài chính quốc gia cơ bản được bảo đảm. Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) giai đoạn này tăng gần 2 lần, trong đó thu nội địa tăng 2,5 lần so với giai đoạn 2006-2010 với tỷ lệ huy động thu NSNN bình quân đạt khoảng 23% GDP.

Công tác huy động vốn cho đầu tư phát triển cũng đạt kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực sản xuất và tăng trưởng kinh tế... Với những kết quả đã đạt được, 5 năm qua hàng trăm tập thể, cá nhân của ngành tài chính đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Trong giai đoạn 2016-2020, ngành tài chính phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2015, giai đoạn 2016-2020. Ngành phấn đấu đạt tỷ lệ huy động vào NSNN bình quân 20-21%, bảo đảm giữ vững an ninh tài chính quốc gia, duy trì dư nợ Chính phủ, dư nợ quốc gia trong giới hạn an toàn, phấn đấu giảm mức bội chi NSNN xuống 4% GDP vào năm 2020, cũng như bảo đảm các yêu cầu, nhiệm vụ cho mục tiêu dự trữ quốc gia. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giữ vững an ninh tài chính, giảm dần bội chi xuống mức 4%

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.