Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mạnh tay chặn phân bón giả

Nguyễn Lê| 04/09/2017 07:15

(HNM) - Sản xuất phân bón giả từ hóa chất trôi nổi đang là vấn đề nhức nhối tại TP Hồ Chí Minh trong thời gian qua, gây thiệt hại không nhỏ cho nông dân. Trước tình hình đó, TP Hồ Chí Minh đã ra

Lực lượng chức năng kiểm tra chất lượng phân bón.


Trên địa bàn TP Hồ Chí Minh hiện có gần 500 cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón. Thực trạng sản xuất phân bón giả tại thành phố cũng diễn biến phức tạp. Mới đây, các cơ quan chức năng bất ngờ đột kích một cơ sở sản xuất phân bón tại quận Bình Tân. Kết quả kiểm tra cho thấy, cơ sở này đã nhập một số lượng lớn hóa chất từ Trung Quốc để phối trộn với các nguyên liệu khác, lén lút sản xuất phân bón giả tung ra thị trường.

Còn tại huyện Bình Chánh, các cơ quan chức năng cũng phát hiện nhiều cơ sở trộn lẫn phân bón thật với phân bón giả để phân phối ra thị trường.

Được biết, theo quy hoạch huyện Bình Chánh chỉ có 2 cơ sở sản xuất phân bón. Tuy nhiên, hiện địa phương này có gần 60 cơ sở. Đáng lưu ý, trong đó có ngót một nửa cơ sở sản xuất không phép. Điều này cũng lý giải vì sao để xử lý tình trạng phân bón giả, phân bón kém chất lượng, Ban Chỉ đạo quốc gia Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã chọn huyện Bình Chánh làm tâm điểm kiểm tra, xử lý, sau đó rút kinh nghiệm để thực hiện trên phạm vi cả nước.

Thời gian qua, công tác ngăn chặn phân bón giả tại TP Hồ Chí Minh còn nhiều bất cập do nhiều giấy phép được cấp bởi Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) dẫn đến địa phương rất khó quản lý. Trên thực tế, từ đầu năm đến nay, công tác phòng chống sản xuất, kinh doanh phân bón giả, phân bón kém chất lượng ở thành phố chưa thật sự hiệu quả là do sự phối hợp xử lý giữa cơ quan chức năng địa phương và trung ương còn lỏng lẻo.

Ông Trần Trường Sơn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh cho biết, phân bón kém chất lượng đã ảnh hưởng không nhỏ đến nông dân ở huyện Bình Chánh và Củ Chi - hai địa phương sản xuất nông nghiệp lớn nhất nhì thành phố. Theo ông Sơn, bà con rất cần giải pháp mạnh tay từ chính quyền thành phố.

Trước yêu cầu này, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đã ra "tối hậu thư" đến cuối năm nay phải ngăn chặn dứt điểm tình trạng phân bón giả, kém chất lượng tuồn ra thị trường. Các sở, ban, ngành liên quan phối hợp với UBND các quận, huyện phải xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh phân bón giả, kém chất lượng. Thành phố kiên quyết thiết lập lại trật tự sản xuất, kinh doanh mặt hàng trên.

Nhằm tránh tình trạng các ngành chức năng tập trung xử lý ở địa bàn này, các cơ sở sản xuất "chui" chuyển sang địa bàn khác tiếp tục hoạt động, các đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tăng cường đồng loạt ra quân, xử lý mạnh tay từ nay đến cuối năm. Đồng thời, lãnh đạo thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng không chỉ tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất mà cả các cơ sở kinh doanh phân bón ở 24 quận, huyện.

Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh khẳng định, nếu để tình trạng sản xuất phân bón không phép, kém chất lượng xảy ra trên địa bàn mà địa phương không biết thì cấp ủy, chính quyền địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố. Thành phố cũng sẽ xem xét khởi tố một số doanh nghiệp, cơ sở vi phạm để răn đe...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mạnh tay chặn phân bón giả

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.