Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thu hút FDI cao kỷ lục, GDP quý III đạt 7,46%

Thư Kỳ| 29/09/2017 06:47

(HNM) - Chiều 28-9, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia chủ trì phiên họp của Hội đồng, đánh giá các chỉ số kinh tế vĩ mô trong quý III và 9 tháng của năm 2017.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp. Ảnh VGP/Thành Chung


Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đánh giá chính sách tiền tệ và tài khóa được điều hành ổn định, phối hợp nhịp nhàng, góp phần đưa các chỉ số vĩ mô chuyển biến theo hướng tích cực. Chỉ tiêu lạm phát tiếp tục được kiểm soát dưới 4%. Lạm phát cơ bản bình quân 9 tháng là 1,45% và dự báo trong năm nay sẽ ở khoảng 1,5-1,8%, dưới mức chỉ tiêu quốc hội giao.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng trưởng qua từng quý. Số liệu được công bố tại cuộc họp cho biết quý III-2017, GDP tăng 7,46%. Tăng trưởng GDP 9 tháng qua ở mức 6,41%. Thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) cao kỷ lục khi tới ngày 20-9, có 14,6 tỷ USD đăng ký mới, tính cả số vốn điều chỉnh đầu tư tăng thêm 6,8 tỷ USD thì tổng mức đăng ký tăng 21,7% so cùng kỳ. Vốn đầu tư thực hiện trong 9 tháng là 12,3 tỷ USD, tăng 15%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thu hút FDI cao kỷ lục, GDP quý III đạt 7,46%

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.