Theo dõi Báo Hànộimới trên

56.904 tỷ đồng thực hiện quy hoạch phòng chống lũ cho Hà Nội

Kim Nhuệ| 07/10/2017 07:45

(HNM) - Ngày 6-10, Bộ NN&PTNT tổ chức hội thảo lấy ý kiến các nhà khoa học và cơ quan quản lý nhà nước về Quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết các tuyến sông có đê trên địa bàn TP Hà Nội.


Theo Quy hoạch mà Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam vừa hoàn thành, không gian thoát lũ sẽ rộng hơn và nằm giữa hai đê chính. Tổng số hộ cần di dân là khoảng 1.900 hộ. Diện tích sử dụng bãi sông khoảng 4.568ha, 20 bãi và việc xây dựng sẽ có giới hạn. Quy hoạch do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam lập cũng đề xuất nạo vét 4 bãi sông: Trung Châu (huyện Đan Phượng), Võng La và Hải Bối (huyện Đông Anh) và Văn Đức (huyện Gia Lâm). Quy hoạch chống được lũ chu kỳ 500 năm cho trung tâm TP Hà Nội… Tổng kinh phí cần thiết để triển khai quy hoạch phòng chống lũ là 56.904 tỷ đồng.

Kết luận hội thảo, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng cho biết tháng 10-2017, Bộ sẽ có văn bản chấp thuận các nội dung quy hoạch của Hà Nội, tạo thuận lợi cho thành phố quản lý, kiểm soát hiệu quả khu vực bãi sông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
56.904 tỷ đồng thực hiện quy hoạch phòng chống lũ cho Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.