Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lào tổ chức tuần lễ sản phẩm tại TP Hồ Chí Minh

Đặng Loan| 18/01/2018 15:59

(HNMO) - Ngày 18-1 tại TP Hồ Chí Minh, Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào tại TP Hồ Chí Minh cùng Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư thành phố (ITPC) đã tổ chức họp báo thông tin về sự kiện “Tuần lễ Sản phẩm doanh nghiệp Lào tại TP Hồ Chí Minh”.


Đây cũng là lần đầu tiên CHDCND Lào tổ chức tuần lễ sản phẩm tại TP Hồ Chí Minh. Sự kiện được tổ chức từ ngày 24 đến 28-1 tại Công viên Lê Văn Tám (quận 1). Dự kiến có khoảng 100 gian hàng của các doanh nghiệp đến từ các tỉnh, thành phố của Lào, doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Lào và doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh đang có quan hệ giao thương tại thị trường Lào. Nhiều sản phẩm đặc trưng vùng miền của Lào sẽ được trưng bày như gạo nếp, thịt bò khô, trà, cà phê, rau quả, sản phẩm gỗ, trang sức, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng lưu niệm… Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Lào tìm hiểu kết nối giao thương, Ban tổ chức cũng bố trí cụm 40 gian hàng của các doanh nghiệp thuộc Câu lạc bộ Doanh nghiệp xuất khẩu TP Hồ Chí Minh (VEXA) và các hiệp hội.

Trong khuôn khổ tuần lễ sản phẩm sẽ diễn ra hội nghị xúc tiến đầu tư vào Đặc khu kinh tế Savan Seno – tỉnh Savanakhet. Đây là đặc khu kinh tế có vị trí địa lý đặc biệt quan trọng ở Trung Lào, với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn, các doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận đầu tư. Bên cạnh đó là hội thảo “Giải pháp để đẩy mạnh hoạt động giao thương giữa TP Hồ Chí Minh và Lào cùng chương trình Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp hai nước…

Ông Somxay Sanam Oune, Tổng lãnh sự Lào nhấn mạnh, sự kiện sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Lào và TP Hồ Chí Minh, tạo điều kiện để sản phẩm của doanh nghiệp Lào có cơ hội thâm nhập thị trường Việt Nam. Ngoài ra, sự kiện kết hợp hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch với giao lưu văn hóa, nghệ thuật nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị “Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững” giữa hai nước Việt – Lào.

Theo tổng kết của Bộ Công Thương Việt Nam tại “Diễn đàn thúc đẩy thương mại song phương Việt Nam - Lào 2017” diễn ra ở thủ đô Viêng Chăn vào ngày 19-12-2017, sau thời gian sụt giảm trong năm 2015 - 2016, đến năm 2017 kim ngạch thương mại song phương Việt Nam – Lào đã tăng trưởng trở lại, ước đạt hơn 900 triệu USD, tăng 10% so với năm 2016, đạt mục tiêu tăng trưởng kim ngạch thương mại 10% mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đề ra.

Đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào thời gian qua cũng có những chuyển biến tốt. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, hiện đã có 276 dự án của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào, với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 5 tỷ USD, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực năng lượng, dịch vụ, hạ tầng, khai khoáng, nông - lâm nghiệp. Việt Nam đứng thứ 3 trong số các nước đầu tư tại Lào.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào tổ chức tuần lễ sản phẩm tại TP Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.