Theo dõi Báo Hànộimới trên

Năm 2017, cả nước thành lập mới 2.226 hợp tác xã

Quỳnh Dung| 20/01/2018 14:39

(HNMO) - Ngày 20-1, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018; ký kết xây dựng mô hình hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị tại các tỉnh, thành phố.

 Các đại biểu dự Lễ ký kết hợp tác xây dựng mô hình hợp tác xã phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị tại các tỉnh, thành phố.


Theo báo cáo của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, trong năm 2017, cả nước đã có thêm 2.226 hợp tác xã được thành lập mới, tăng 46,5% so với năm 2016. Trong đó tăng nhiều nhất là các hợp tác xã nông nghiệp với tỷ lệ 51%; giải thể 785 hợp tác xã do làm ăn không hiệu quả, ngừng hoạt động...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã thời gian qua. Đặc biệt, việc  thành lập mới được hơn 2.000 hợp tác xã trong năm 2017 là một thành tích bất ngờ, thể hiện vai trò rất quan trọng cũng như sức hút của hợp tác xã kiểu mới. Năm 2017, đã có 38% tổng số hợp tác xã làm ăn có hiệu quả trong khi năm 2012 chỉ có 10%. Sự phát triển của hợp tác xã kiểu mới không chỉ đóng góp vào tăng trưởng chung của nền kinh tế mà còn tạo ra thu nhập, việc làm, nâng cao phúc lợi cho các thành viên cũng như người dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới ở khu vực nông thôn, tái cơ cấu ngành Nông nghiệp... Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ ra, tuy tiềm năng của khu vực kinh tế tập thể rất lớn nhưng hàng năm đóng góp vào tăng trưởng kinh tế chung chưa cao (khoảng 4-4,5%)...


Để tháo gỡ khó khăn, thực hiện giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong năm 2018 và các năm tới, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể; đổi mới phương thức tuyên truyền, truyền thông về chủ trương, chính sách, pháp luật và lợi ích từ hợp tác xã nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân; sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách trung ương cấp bổ sung cho Quỹ phát triển hợp tác xã; nghiên cứu đổi mới mô hình Quỹ hợp tác xã; xây dựng đề án trình Chính phủ thành lập Trung tâm Kiểm toán hợp tác xã, trực thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; khai thác có hiệu quả các trường nghề của hợp tác xã; thí điểm xây dựng các mô hình hợp tác xã phát triển theo chuỗi... Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Muốn hợp tác xã phát triển phải có các doanh nghiệp “chống lưng”, liên kết giữa doanh nghiệp và hợp tác xã, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn...

Tại hội nghị, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức 5 lễ ký kết với các đối tác, tập đoàn kinh tế, các viện nghiên cứu và các tổ chức hợp tác xã của quốc tế để xây dựng các hợp tác xã theo mô hình mới tại Việt Nam trong 3 năm 2018-2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Năm 2017, cả nước thành lập mới 2.226 hợp tác xã

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.