Theo dõi Báo Hànộimới trên

Có thể xuất khẩu quả nhãn sang Australia từ năm 2019

Đỗ Minh| 07/02/2018 07:11

(HNM) - Phái đoàn Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên nước Australia vừa làm việc với Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) về quy trình trồng nhãn và kiểm tra, đánh giá thực tế vùng trồng, sơ chế, đóng gói trái cây tại một số địa phương của Việt Nam.

Đóng gói nhãn xuất khẩu.


Trong quá trình làm việc, phái đoàn cho biết, quả nhãn của Việt Nam có thể chính thức xuất khẩu sang Australia từ năm 2019. Sau đánh giá thực tế tại 2 vùng trồng nhãn tại tỉnh Bến Tre và Hưng Yên, Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên nước Australia sẽ đàm phán thống nhất biện pháp kiểm dịch thực vật với phía Việt Nam.

Theo Bộ NN&PTNT, đây là thông tin tốt cho ngành trái cây Việt Nam, bởi Australia là thị trường tiềm năng xuất khẩu trái cây. Trước đó, Australia đã cho phép nhập khẩu trái vải thiều, xoài và thanh long tươi từ Việt Nam... 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Có thể xuất khẩu quả nhãn sang Australia từ năm 2019

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.