Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thị trường vàng sẽ khai xuân vào mồng 6 tháng Giêng

T.Hương| 13/02/2018 16:12

(HNMO) – Nhiều doanh nghiệp  kinh doanh vàng cho biết, sau đợt nghỉ Tết nguyên đán, doanh nghiệp sẽ khai xuân vào mồng 6 tháng Giêng.

(HNMO) – Nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng cho biết, sau đợt nghỉ Tết nguyên đán, doanh nghiệp sẽ khai xuân vào mồng 6 tháng Giêng.

Theo Tập đoàn Phú Quý, doanh nghiệp sẽ giao dịch hết sáng mai (14-2, tức 29 tháng Chạp). Từ chiều mai, doanh nghiệp sẽ nghỉ Tết nguyên đán và hoạt động trở lại từ 10h ngày 21-2 (tức mồng 6 tháng Giêng).


Nhân viên tại Công ty Bảo Tín Minh Châu nghỉ muộn hơn. Khối kinh doanh tại đây làm việc hết ngày 14-2 và bắt đầu nghỉ Tết từ ngày 15-2 (tức 30 tháng Chạp). Công ty cũng làm việc trở lại từ 9h15 ngày mồng 6 tháng Giêng. Tập đoàn Doji cũng khai xuân cùng ngày này.

Sau đợt nghỉ Tết, các doanh nghiệp kinh doanh vàng sẽ rất bận rộn chuẩn bị hàng hóa phục vụ cho ngày Vía Thần Tài (mồng 10 tháng Giêng).

Thị trường vàng năm 2017 tương đối ổn định, giá tăng khoảng 350.000 đồng mỗi lượng. Trong những ngày đầu năm 2018, thị trường có một đợt sóng nhẹ là vào ngày 25-1 khi giá tăng vọt gần 400.000 đồng/lượng, lên 37,32 triệu đồng/lượng - mức cao nhất hơn 4 tháng qua - do ảnh hưởng từ thị trường quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thị trường vàng sẽ khai xuân vào mồng 6 tháng Giêng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.