Theo dõi Báo Hànộimới trên

Yêu cầu hoàn thành Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vào tháng 6-2018

Phương Nguyên| 04/03/2018 07:33

(HNM) - Trong chuyến làm việc tại Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi ngày 2-3, Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Nguyễn Văn Thể đã yêu cầu dự án này phải hoàn thành vào tháng 6-2018 để kết nối đồng bộ với đoạn tuyến Đà Nẵng - Tam Kỳ.


Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi là tuyến cao tốc trọng điểm của quốc gia, đồng thời là tuyến cao tốc đầu tiên tại khu vực miền Trung do Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư và là đơn vị quản lý, khai thác.

Theo thiết kế dự án, tuyến cao tốc này có tiêu chuẩn đường cao tốc loại A, gồm 4 làn xe lưu thông và 2 làn dừng khẩn cấp. Tốc độ thiết kế của tuyến là 120km/giờ. Tuyến cao tốc có chiều dài 140km, chạy qua 3 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Tổng mức đầu tư dự án hơn 34.000 tỷ đồng.

Sau 4 năm triển khai, hiện đoạn đầu tiên của tuyến là Đà Nẵng - Tam Kỳ dài 65km đã hoàn thành và chính thức thông xe từ đầu tháng 8-2017. Đoạn tuyến này có tổng mức đầu tư khoảng 800 triệu USD, là nguồn vốn vay từ JICA.

Hiện còn đoạn Tam Kỳ - Quảng Ngãi, dài hơn 74km đang trong giai đoạn thi công.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Yêu cầu hoàn thành Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vào tháng 6-2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.