Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội thảo "Cải tạo đô thị - Vì chất lượng sống tốt hơn"

Mai Hoa| 22/03/2018 13:43

(HNMO) - Sáng 22-3, tại Hà Nội, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội (HUPI) tổ chức hội thảo


Phát biểu khai mạc, Phó Viện trưởng, thạc sĩ, KTS Đào Duy Hưng khẳng định: "Cải tạo đô thị là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hà Nội. Qua quá trình nghiên cứu, có thể thấy trong quá trình phát triển đô thị mạnh mẽ, chúng ta chưa có nhiều điều kiện để tạo dựng kiến trúc đô thị hiệu quả. Chính vì vậy, buổi hội thảo này được tổ chức nhằm bổ trợ quá trình nghiên cứu, thực hiện quản lý quy hoạch, gắn kết giữa phát triển và cải tạo, bảo tồn bản sắc đô thị, hướng tới phát triển đô thị bền vững".

Đại diện Tổ chức PRX - Vietnam (Pháp), ông Emmanuel Cerise cho biết: Thời gian qua, PRX - Vietnam đã phối hợp cùng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội thực hiện dự án "Chất lượng cuộc sống - chất lượng đô thị" với mục tiêu nâng cao chất lượng không khí, quản lý không gian xanh, xử lý rác thải... Về mặt khoa học, có thể nói công tác quy hoạch đô thị hiện tại chưa đáp ứng được nhu cầu. Vì vậy, những người làm dự án "Chất lượng cuộc sống - chất lượng đô thị" mong muốn các cơ quan lập quy hoạch tìm giải pháp xây dựng quy hoạch mang tính chiến lược, khả thi và hiệu quả hơn nhằm hỗ trợ cải thiện chất lượng đô thị Hà Nội.

Trong tham luận "30 năm phát triển các khu đô thị ở Hà Nội", thạc sĩ, KTS Vũ Hoài Đức (HUPI) đã chia sẻ thông tin tổng quát về sự phát triển đô thị giai đoạn từ năm 1986 đến nay của Hà Nội, giúp các đại biểu hình dung rõ hơn về những tồn tại liên quan tới kiến trúc đô thị, đặt ra yêu cầu cải tạo đô thị nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tiếp đó, với tham luận "Nhà cao tầng xây chen - tái thiết hay hủy hoại đô thị?", kiến trúc sư Khuất Tân Hưng (Đại học Kiến trúc Hà Nội) đề cập cụ thể về hiện trạng phát triển thiếu định hướng, thiếu nguyên tắc chủ đạo của các công trình nhà cao tầng xây chen, nêu lên khó khăn khi thực hiện các công trình thuộc dạng này, đặc biệt là về áp lực giao thông, ô nhiễm không khí...

Ngoài ra, các tham luận khác, bao gồm "Nhà chung cư – tính hiện đại của xã hội" của Emmanuel Cerise (PRX-Vietnam); "Xây dựng lại hay cải tạo có chọn lọc các khu tập thể cũ tại Hà Nội?" - chuyên gia Phạm Li Vi của AREP; "Tìm lại tính đô thị trong các dự án khu đô thị mới" - Francis Nordemann (ENSA PB); "Sự biến đổi cấu trúc đô thị và chất lượng không gian sống trong quá trình đô thị hóa tại Việt Nam” - Trương Văn Quảng" (VIUP)... đã góp phần tạo nên góc nhìn đa chiều về kinh nghiệm cải tạo đô thị, đề xuất giải pháp cần thiết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội thảo "Cải tạo đô thị - Vì chất lượng sống tốt hơn"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.