Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thu mua 1.500 tấn củ cải cho nông dân xã Tráng Việt

Ngọc Quỳnh| 12/04/2018 10:33

(HNMO) - Ngày 12-4, ông Vũ Văn Kỳ - Chủ nhiệm Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Đông Cao (xã Tráng Việt, huyện Mê Linh) cho biết: Sau 18-20 ngày được “giải cứu”, các doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể thông qua thu mua tại hợp tác xã, trực tiếp với nông dân được 1.500 tấn củ cải.

Củ cải của người dân xã Tráng Việt bắt đầu tăng giá.


Không những tiêu thụ được lượng ứ đọng, giá củ cải bán tại ruộng đã bắt đầu tăng lên từ 3.500 - 5.000 đồng/kg. Hiện tại, nếu với giá bán 3.500 đồng/kg, cho thu nhập 6-7 triệu đồng/sào; nếu bán được giá 5.000 đồng/kg sẽ cho thu nhập 10 triệu đồng/sào. Trừ chi phí sản xuất (2-2,5 triệu đồng/sào), nông dân đã có lãi. Dự kiến, giá củ cải sẽ tăng vào thời điểm cuối vụ.

Nguyên nhân giá củ cải tăng là do "chiến dịch giải cứu củ cải" cho nông dân xã Tráng Việt được người tiêu dùng và doanh nghiệp ủng hộ nhiệt tình. Ngoài ra, thời điểm này, nhiều loại rau khác như: Su hào, bắp cải, cà rốt đã ít hơn so với dịp sau Tết Nguyên đán. Dự kiến, 10-15 ngày nữa, giá củ cải sẽ tăng lên 7.000-8.000 đồng/kg và tiếp tục tăng vào thời điểm cuối vụ (kéo dài đến hết tháng 4 âm lịch), theo đúng quy luật thị trường.

Để giúp nông dân tiêu thụ củ cải, các sở, ngành của thành phố đã tạo điều kiện cho 6 xe tải của hợp tác xã có thể ra - vào khu vực nội thành 24h/24h trong ngày để đẩy nhanh tiến độ vận chuyển, tiêu thụ củ cải...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thu mua 1.500 tấn củ cải cho nông dân xã Tráng Việt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.