Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát hiện, xử lý hơn 2 triệu vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng

Sơn Tùng| 18/05/2018 08:54

(HNM) - Sáng 17-5, Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ NN&PTNT tổ chức tọa đàm về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TƯ ngày 12-1-2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn tặng bức trướng cho Tổng cục Kiểm lâm nhân kỷ niệm 45 Ngày thành lập ngành.


Theo thống kê đến ngày 31-12-2017, lực lượng Kiểm lâm có cơ cấu gồm: Cục kiểm lâm, 4 chi cục kiểm lâm vùng, 63 chi cục kiểm lâm cấp tỉnh; 6 vườn quốc gia trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, 25 vườn quốc gia trực thuộc các tỉnh, thành phố.

Tính đến nay, đã có hơn 2 triệu vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng được phát hiện, xử lý.

Nhiều ý kiến tại buổi tọa đàm cho rằng, không chỉ đối mặt với tình hình biến đổi khí hậu diễn ra khốc liệt, lực lượng kiểm lâm còn gặp nhiều khó khăn trong ngăn chặn các hoạt động phá rừng, bởi đối tượng vi phạm ngày càng tinh vi, manh động.

Trong 10 năm qua, có 423 vụ chống người thi hành công vụ, 10 kiểm lâm đã hy sinh. Do vậy, đòi hỏi lực lượng Kiểm lâm cần thay đổi phương thức, nhận thức về nhiệm vụ, góp phần tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện, xử lý hơn 2 triệu vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.