Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam xuất khẩu 1,8 triệu tấn xăng dầu trong 7 tháng

Theo ĐỨC DUY (VIETNAM+)| 03/08/2018 18:03

Theo Bộ Công Thương, trong tháng 7-2018, Việt Nam xuất khẩu 200 nghìn tấn xăng dầu các loại, tương ứng giá trị 136 triệu USD. Tính chung 7 tháng, lượng xăng dầu xuất khẩu đạt 1,8 triệu tấn, trị giá trên 1,14 tỷ USD, tăng 11,7% về lượng và 41,1% về giá trị so với cùng kỳ 2017.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)


Tổng hợp số liệu của Trung tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương) cho thấy, xuất khẩu xăng dầu của Việt Nam chủ yếu sang các nước Đông Nam Á, chiếm 35% tổng lượng nhóm hàng. Trong đó, tháng 6, lượng xăng dầu xuất sang thị trường Campuchia đạt 57,6 nghìn tấn, trị giá 40,8 triệu USD, lũy kế 6 tháng, xuất khẩu sang thị trường này đạt 243,7 triệu USD với 370,6 nghìn tấn, tăng 6,18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đứng thứ hai là thị trường Trung Quốc, trong tháng 6-2018, Việt Nam xuất sang thị trường này 32,09 nghìn tấn xăng dầu các loại, trị giá 21,12 triệu USD, giảm 3,57% về lượng. Tính chung 6 tháng, lượng xuất sang Trung Quốc đạt 221,6 nghìn tấn, trị giá 153,5 triệu USD, tăng 10,29% so với cùng kỳ năm 2017.

Cũng trong 6 tháng, Việt Nam xuất sang Lào hơn 77 nghìn tấn xăng dầu, Malaysia khoảng 65,8 nghìn tấn và Hàn Quốc 59,7 nghìn tấn.

Mặc dù Thái Lan đứng thứ 6 trong danh sách các nước nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất của Việt Nam, nhưng số liệu cho thấy, trong nửa đầu năm lượng nhập khẩu tăng đột biến gấp hơn 13,6 lần về lượng so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 25,8 nghìn tấn, trị giá 13,4 triệu USD.

- Biểu đồ xuất khẩu xăng dầu của Việt Nam trong 6 tháng:


Ở chiều ngược lại, trong 6 tháng đầu năm 2018, Việt Nam đã chi 4,66 tỷ USD để nhập khẩu xăng dầu, đạt 7,07 triệu tấn, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, Malaysia là thị trường cung cấp xăng dầu lớn nhất cho Việt Nam trong 6 tháng đầu năm, khi chiếm 28,5% trong tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước, đạt 2,01 triệu tấn, tương đương 1,24 tỷ USD.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam xuất khẩu 1,8 triệu tấn xăng dầu trong 7 tháng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.