Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tắc, vì đâu?

Nguyên Hà| 18/08/2018 07:09

(HNM) - Thực hiện Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt tại khu Đồng Vô, ngày 28-2-2017, UBND huyện Phúc Thọ đã ban hành quyết định thu hồi đất đến 12 hộ dân, sống ở cụm 5, xã Tam Hiệp.

Duy nhất còn lại trường hợp gia đình ông Tăng Hữu Thỏa, hiện chưa đồng tình với Quyết định 332/QĐ-UBND của UBND huyện Phúc Thọ nên gần hai năm nay Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt tại khu Đồng Vô vẫn “án binh, bất động”, chưa được triển khai theo kế hoạch.

Dự án vẫn “án binh, bất động”.


Tiếp xúc với phóng viên, ông Tăng Hữu Vinh (con trai ông Thỏa) cho biết, lý do gia đình ông chưa đồng tình với Quyết định 332/QĐ-UBND ngày 28-2-2017 của UBND huyện Phúc Thọ là vì đối chiếu với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (ký hiệu CE 607970, cấp ngày 23-9-2016) thì phần diện tích bị thu hồi của gia đình ông nằm ở thửa số 716, xứ đồng Độc Cầu.

Tuy nhiên, trong Quyết định 332/QĐ-UBND, UBND huyện Phúc Thọ lại ghi “Quyết định thu hồi 670m2 đất nông nghiệp thuộc thửa đất số 15, thuộc tờ bản đồ phục vụ công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt tại khu Đồng Vô, xã Tam Hiệp”.

Bên cạnh đó, ông Vinh còn khẳng định, việc UBND huyện Phúc Thọ ban hành Quyết định 332/QĐ-UBND, thu hồi 670m2 đất nông nghiệp của gia đình ông để thực hiện dự án là trái với quy định tại Điều 62, 63 và 118 của Luật Đất đai năm 2013.

Cũng vì chưa đồng tình với quyết định thu hồi đất và dự thảo phương án hỗ trợ, bồi thường của UBND huyện Phúc Thọ nên từ tháng 10-2017, gia đình ông Thỏa đã có đơn phản ánh sự việc đến các cơ quan chức năng. Thế nhưng, đến nay những khúc mắc của gia đình ông vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Ngày 15-8-2018, có mặt ở xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, phóng viên nhận thấy Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt tại khu Đồng Vô do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nên còn nhiều diện tích đất nông nghiệp vẫn để hoang, cỏ mọc um tùm.

Trao đổi khúc mắc của người dân với ông Đặng Văn Minh, Chánh Thanh tra huyện Phúc Thọ, được biết nguyên nhân trong Quyết định 332/QĐ-UBND ghi phần diện tích gia đình ông Thỏa bị thu hồi nằm ở thửa đất số 15 là vì trước khi thực hiện dự án, tổ công tác phải đo đạc và lập bản đồ thu hồi đất. Đối chiếu với bản đồ phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án thì phần diện tích gia đình ông Thỏa bị thu hồi thuộc tờ bản đồ số 15.

Do đó, khi ban hành quyết định thu hồi đất và phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng UBND huyện Phúc Thọ đã dựa theo số tờ bản đồ thu hồi đất chứ không căn cứ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân. Đối với những vấn đề liên quan đến tính pháp lý, ông Minh cho biết, tới đây UBND huyện Phúc Thọ sẽ tiếp tục đối thoại, cùng người dân tháo gỡ khúc mắc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tắc, vì đâu?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.