Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát huy tinh thần doanh nghiệp trong Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Hoàng Linh| 22/08/2018 06:27

(HNM) - Sáng 21-8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao Việt Nam chủ trì Hội thảo

Hội thảo là một trong chuỗi hoạt động hướng tới hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN năm 2018 - WEF ASEAN 2018 (dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến 13-9 tới), nhằm thảo luận cơ hội và những vấn đề mà cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đặt ra cho các doanh nghiệp, các nước ASEAN, đồng thời gợi mở ý tưởng, kiến nghị chính sách, nâng cao năng lực thích ứng và tham gia của các quốc gia, doanh nghiệp ASEAN.

Các diễn giả tham gia thảo luận tại hội thảo. Ảnh: Vietnamnet


Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam đang nỗ lực tranh thủ thời cơ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển, đẩy mạnh cải cách thể chế, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã trình bày tham luận phân tích những cơ hội và thách thức của Việt Nam trước cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cũng như chia sẻ kinh nghiệm từ các nước trong việc sẵn sàng cho làn sóng thay đổi này.

Chiều cùng ngày, đã diễn ra tọa đàm giữa đại sứ quán các nước ASEAN tại Việt Nam về hội nghị WEF ASEAN 2018.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phát huy tinh thần doanh nghiệp trong Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.