Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khai mạc tuần lễ nhãn lồng Hưng Yên tại Hà Nội

Ngọc Quỳnh| 30/08/2018 14:47

(HNMO) - Ngày 30-8, tại 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp phối hợp với UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức tuần lễ nhãn lồng Hưng Yên tại Hà Nội năm 2018.

Tuần lễ kéo dài từ ngày 30-8 đến 4-9. Năm 2018.


Trong khuôn khổ tuần lễ, tỉnh Hưng Yên duy trì 10 gian hàng để quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm nhãn lồng, nông sản của địa phương Đây là dịp tốt để quảng bá nhãn và nông sản đặc trưng của địa phương tới đông đảo người tiêu dùng Thủ đô và các vùng lân cận.

Ngoài tiêu thụ trong nước, tỉnh Hưng Yên duy trì xuất khẩu nhãn tươi và nhãn chế biến (long nhãn) sang thị trường Trung Quốc. Hiện tỉnh tiếp tục kết nối, quảng bá nhãn vào các thị trường như: Mỹ, Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc...

Diện tích trồng nhãn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên khoảng 4.340ha, diện tích cho thu hoạch khoảng 3.820ha. Sản lượng nhãn đạt hơn 40.000 tấn, tập trung tại các huyện Khoái Châu (1.650ha), thành phố Hưng Yên (900ha), Kim Động (355ha), Tiên Lữ (390ha), Phù Cừ (470ha) và Ân Thi (400ha).

Nhân dịp này, cũng diễn ra lễ ký hết hợp tác về cung ứng và phân phối nhãn lồng Hưng Yên với các đơn vị, siêu thị như: CoopMart, Hapro và nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu trên địa bàn TP Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc tuần lễ nhãn lồng Hưng Yên tại Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.